Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kiểm tra các chốt kiểm dịch động vật

(THTG) Ngày 18/3, ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang có cuộc kiểm tra, giám sát hoạt động của 03 chốt kiểm dịch động vật, trên các tuyến đường giao thông chính là cửa ngõ vào địa bàn tỉnh Tiền Giang, nhằm ngăn chặn triệt để mầm bệnh dịch tả heo Châu Phi có thể xâm nhiễm vào địa bàn.

vlcsnap-2019-03-18-15h21m31s769

vlcsnap-2019-03-18-15h23m08s392

Ông Phạm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại các chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ vào địa bàn tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Lê Long

Tại các chốt kiểm dịch, ông Phạm Anh Tuấn hỏi thăm quy trình kiểm tra, số lượng, nguồn gốc heo khi ra hoặc vào địa bàn tỉnh Tiền Giang; sự hợp tác của tài xế chở heo với cơ quan chức năng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã động viên lực lượng các chốt kiểm dịch cố gắng kiểm tra chặt chẽ nguồn gốc heo khi vào địa bàn tỉnh, không được bỏ trạm… Ngoài ra, ông cũng yêu cầu các địa phương chưa đặt trạm ở nơi hợp lý phải dời đến địa điểm thích hợp, nhằm kiểm soát được nguồn heo vào địa bàn.

Tính từ ngày 09/3 đến nay, 03 chốt kiểm dịch gồm: đường dẫn cao tốc Tp. Hồ Chí Minh – Trung Lương (đầu đường tỉnh lộ 878) thuộc xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành; điểm kiểm dịch trên Quốc lộ 1A thuộc xã Tân Hương, huyện Châu Thành và điểm kiểm dịch thứ ba nằm trên Quốc lộ 50 (gần Trạm thu phí cầu Mỹ Lợi) thuộc xã Bình Đông (Tx. Gò Công) đã kiểm tra được 203 phương tiện, với hơn 32.000 con heo được kiểm dịch.

Kim Nữ