Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp xúc cử tri Tp. Mỹ Tho

(THTG) Ngày 09/01, đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Tiền Giang và Thành phố Mỹ Tho đã có buổi tiếp với hơn 100 cử tri xã Tân Mỹ Chánh và Phường 9, Thành phố Mỹ Tho. Tham dự buổi tiếp xúc có ông Võ Văn Bình –  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang.

 vlcsnap-2019-01-10-14h53m55s838

vlcsnap-2019-01-10-14h52m32s984

Hơn 100 cử tri xã Tân Mỹ Chánh và Phường 9 tham gia buổi tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh và Thành phố Mỹ Tho. Ảnh: Việt Bình

Cử tri của 2 địa phương đã bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả đạt được của kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX, nhất là việc thông qua các Nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng trước sự tăng trưởng và phát triển của tỉnh Tiền Giang trong 2018, nhất là những con số ấn tượng về kinh tế, tình hình an ninh trật tự và xây dựng nông thôn mới, tạo nên sự phấn khởi, tin tưởng trong lòng nhân dân. Cử tri xã Tân Mỹ Chánh và Phường 9, Thành phố Mỹ Tho phát biểu ý kiến đề xuất các ngành chức năng cần nhanh chóng khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đang diễn ra tại xã Tân Mỹ Chánh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và tình hình mất an toàn giao thông tại phường 9. Ngoài ra cử tri của 2 địa phương đã có ý kiến về chính sách đối với người có công, khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế tự nguyện, mô hình con đường sáng – xanh – sạch – đẹp và camera an ninh. Bên cạnh đó, cử tri còn phản ánh tình trạng một số tuyến đường giao thông xuống cấp,việc hình thành khu đất nền và xử lý nước thải…

vlcsnap-2019-01-10-14h56m13s960

 Ông Võ Văn Bình –  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Việt Bình

* Tại xã Phước Thạnh, Tp. Mỹ Tho, sau khi được đại biểu HĐND báo cáo kết quả nội dung kỳ họp, cử tri xã Phước Thạnh đã bày tỏ sự vui mừng phấn khởi trước sự phát triển về kinh tế – xã hội của tỉnh Tiền Giang và đề nghị các vấn đề có liên quan tới công tác an sinh, xã hội. Cử tri xã Phước Thạnh cũng bày to sự lo lắng về tình trạng có nhiều hộ dân phân lô bán đất nền, sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy về sau, nhất là vấn đề xử lý chất thải sinh hoạt. Ngoài cử tri còn có ý kiến về tuyến đường 3 Thiện và đường Trần Văn Cửu trên địa bàn xã thi công còn quá chậm, kéo đường điện trung thế để phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại biểu, lãnh đạo từng cấp thông tin, giải đáp theo thẩm quyền. Ngoài ra, các đại biểu HĐND cũng đã ghi nhận các ý kiến, kiến nghị gửi đến cơ quan chức năng, giải quyết theo thẩm quyền trong thời gian tới.

Minh Toàn – Mạnh Cường