- Tỷ lệ lương hưu của người Việt Nam cao nhất thế giới - Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 sẽ có 2 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. - Công bố thành lập thành phố Bến Cát trực thuộc tỉnh Bình Dương - Trao tặng 1.000 bình nước uống cho người dân huyện Gò Công Đông - Tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù. - Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đắc cử Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Tỷ lệ lao động lĩnh vực nông nghiệp có việc làm sau đào tạo đạt từ 80% đến 85% - Xâm nhập mặn tại ĐBSCL ngày càng gay gắt, bất thường - Tiền Giang: Sẵn sàng tiêm 5.370 liều vắc xin 5 trong 1 cho trẻ trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. - Giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ nghỉ lễ. - ĐBSCL: Số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh…

Phát hiện một hành tinh mới

Các nhà thiên văn học chuyên nghiệp vừa phát hiện một hành tinh giống sao Mộc với khối lượng xấp xỉ Mặt trời. Đây là một hành tinh khổng lồ gần Trái đất hơn các hành tinh tương tự nó.

Đài Sputnik dẫn lời Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết hành tinh giống sao Mộc nói trên có tên TOI-2180 b, cách Trái đất khoảng 379 năm ánh sáng và có nhiệt độ trung bình khoảng 76 độ C, ấm hơn nhiệt độ phòng trên hành tinh của chúng ta cũng như ấm hơn các hành tinh bên ngoài hệ Mặt trời.

TOI-2180 b được phát hiện nhờ các nhà thiên văn học chuyên nghiệp sử dụng thuật toán máy tính để quét dữ liệu thu thập bởi các kính thiên văn khác nhau.

Ông Tom Jacobs – thành viên tổ chức Visual Survey Group, chuyên kiểm tra dữ liệu kính thiên văn – ngày 1-2-2020 nhận thấy ánh sáng từ TOI-2180 b mờ đi, sau đó trở lại mức ban đầu trong vòng 24 giờ. Ông Jacobs đã thông báo cho NASA về phát hiện của mình.

Phát hiện một hành tinh mới - Ảnh 1.

Các nhà thiên văn học mới phát hiện ra một hành tinh đặc biệt Ảnh: CCO

NASA ước tính hành tinh này có thể gấp 105 lần khối lượng Trái đất và sở hữu đường kính bằng sao Mộc nhưng có khối lượng gấp 3 lần, với các nguyên tố nặng hơn heli và hydro. Không có hành tinh nào giống như nó tồn tại trong hệ Mặt trời của chúng ta.

Chi tiết về phát hiện nói trên được công bố trên Tạp chí Thiên văn và được giới thiệu tại sự kiện báo chí trực tuyến của Hiệp hội Thiên văn Mỹ (AAS) vào ngày 13-1-2022. Nhà thiên văn học Paul Dalba, Trường ĐH California, Riverside (Mỹ), cho biết TOI-2180 b là một hành tinh đặc biệt vì mất tới 261 ngày để hoàn thành một hành trình quanh ngôi sao của nó.

“Với khám phá mới này, chúng tôi đang đẩy giới hạn của các loại hành tinh mà chúng tôi có thể quan sát được bằng hệ thống vốn không được thiết kế để tìm ra các hành tinh có quỹ đạo dài như vậy” – GS Diana Dragomir tại Trường ĐH New Mexico (Mỹ) cho biết.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*