- Tỷ lệ lương hưu của người Việt Nam cao nhất thế giới - Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 sẽ có 2 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. - Công bố thành lập thành phố Bến Cát trực thuộc tỉnh Bình Dương - Trao tặng 1.000 bình nước uống cho người dân huyện Gò Công Đông - Tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù. - Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đắc cử Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Tỷ lệ lao động lĩnh vực nông nghiệp có việc làm sau đào tạo đạt từ 80% đến 85% - Xâm nhập mặn tại ĐBSCL ngày càng gay gắt, bất thường - Tiền Giang: Sẵn sàng tiêm 5.370 liều vắc xin 5 trong 1 cho trẻ trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. - Giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ nghỉ lễ. - ĐBSCL: Số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh…

Pfizer mở rộng cửa đối với thuốc viên điều trị Covid-19

Hãng dược Pfizer (Mỹ) sẽ chia sẻ giấy phép sản xuất thuốc viên điều trị Covid-19, mở ra hy vọng cho hàng chục quốc gia nghèo.

The Washington Post ngày 16-11 cho biết Pfizer đã đồng ý thỏa thuận chia sẻ giấy phép để sản xuất thuốc viên điều trị Covid-19 – đang thử nghiệm – rộng rãi trên toàn cầu. Hơn một nửa dân số thế giới dự kiến có thể tiếp cận phương pháp điều trị bằng thuốc viên của Pfizer dù hãng này không cho các quốc gia nghèo tiếp cận công thức vắc-xin của mình.

Đầu tháng này, Pfizer tuyên bố thuốc viên Paxlovid của họ giúp giảm 89% nguy cơ nhập viện hoặc tử vong do Covid-19 nếu được sử dụng trong vòng 3 ngày kể từ khi xuất hiện các triệu chứng mắc bệnh.

Pfizer mở rộng cửa đối với thuốc viên điều trị Covid-19 - Ảnh 1.

Trụ sở Pfizer ở New York. Ảnh: Bloomberg

Pfizer nói rằng họ có kế hoạch xin phép Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt thuốc càng sớm càng tốt bởi nó đặc biệt phù hợp với các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Hãng dược Mỹ cam kết đưa ra mức giá dựa trên khả năng chi trả của từng quốc gia. Các quốc gia có thu nhập thấp hơn sẽ được ưu đãi giá không vì lợi nhuận.

Pfizer cũng sẽ miễn tiền bản quyền ở các quốc gia có thu nhập thấp nếu Covid-19 vẫn là một trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng.

Hồi tháng trước, gã khổng lồ dược phẩm của Mỹ Merck thông báo họ đã đồng ý chia sẻ giấy phép sản xuất loại thuốc kháng virus SARS-CoV-2 mang tên Molnupiravir, được phát triển chung với hãng dược Ridgeback Biotherapeutics.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*