Ông Trần Thanh Nguyên tái đắc cử Bí thư Huyện uỷ Cái Bè, nhiệm kỳ 2020-2025

(THTG) Trong 3 ngày, (từ ngày 11-8 đến ngày 13-8), Đảng bộ huyện Cái Bè tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đến dự đại hội có ông  Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh  ủy – Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, ông Lê Văn Hưởng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy và 299 đại biểu đại diện cho hơn 5.300 đảng viên Đảng bộ huyện.

Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thử thách, nhưng Đảng bộ và Nhân dân huyện Cái Bè đã nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và đã đạt được những thành tựu quan trọng. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển; Các chương trình, dự án phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững được hình thành, phát huy hiệu quả. Người nông dân không ngừng đổi mới, sáng tạo, tích cức ứng dụng khoa học – kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao giá trị sản phẩm, giúp nâng cao thu nhập. Tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt gần 9.900 tỷ đồng, tăng 26,3% so năm 2015.

vlcsnap-2020-08-13-14h23m02s945

vlcsnap-2020-08-13-14h22m21s241

Quang cảnh Đại hội đại biểu huyện Cái Bè lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Hoàng Diễm

Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển. Các doanh nghiệp không ngừng cải tiến máy móc, thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đến cuối tháng  7 năm 2020 ước đạt 3.127 tỷ đồng, tăng 51% so với năm 2015.

Hoạt động thương mại – dịch vụ có bước chuyển mạnh mẽ. Huyện đã tổ chức quy hoạch các dự án thương mại kết hợp khu dân cư, khu mua sắm tập trung. Tổng giá trị thương mại – dịch vụ đến cuối năm 2020 ước đạt khoảng 3.920 tỷ đồng, tăng 67,7% so năm 2015. Thu ngân sách từ kinh tế địa phương đạt kết quả đáng phấn khởi, đạt gần 800 tỷ đồng, vượt 20,2% so Nghị quyết.

Song song đó, hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Đến nay, toàn huyện có 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới và đang phấn đấu đến cuối năm 2020 có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới…

vlcsnap-2020-08-13-14h48m59s564 

BCH Tỉnh ủy Tiền Giang tặng bức trướng cho Đảng bộ huyện Cái Bè nhiệm kỳ 2015 – 2020. Ảnh: Hoàng Diễm

Thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy, ông Võ Văn Bình – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Cái Bè đã gặt hái được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng chỉ rõ một số mặt hạn chế cần khắc phục, đồng thời đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội cần phân tích sâu sắc từng vấn đề, tìm ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, để từ đó đưa ra những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi cao, giúp Cái Bè phát triển nhanh, toàn diện và bền vững hơn trong nhiệm kỳ 2020-2025.

vlcsnap-2020-08-13-14h36m05s443

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cái Bè nhiệm kỳ 2020-2025 ra mặt Đại hội. Ảnh: Hoàng Diễm

Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 40 thành viên (khuyết 01). Tại phiên họp thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XII đã bầu 13 thành viên vào Ban Thường vụ Huyện ủy, bầu ông Trần Thanh Nguyên tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

                                                              Chiêu Nam