- Tỷ lệ lương hưu của người Việt Nam cao nhất thế giới - Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 sẽ có 2 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. - Công bố thành lập thành phố Bến Cát trực thuộc tỉnh Bình Dương - Trao tặng 1.000 bình nước uống cho người dân huyện Gò Công Đông - Tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù. - Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đắc cử Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Tỷ lệ lao động lĩnh vực nông nghiệp có việc làm sau đào tạo đạt từ 80% đến 85% - Xâm nhập mặn tại ĐBSCL ngày càng gay gắt, bất thường - Tiền Giang: Sẵn sàng tiêm 5.370 liều vắc xin 5 trong 1 cho trẻ trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. - Giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ nghỉ lễ. - ĐBSCL: Số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh…

Ông Biden tiến gần hơn đến chiến thắng

Ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden đang tiến gần hơn đến chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng 2020. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh nỗ lực pháp lý với những tuyên bố liên quan đến gian lận bầu cử.

Theo số liệu mới được cập nhật, ông Biden đang thu hẹp khoảng cách với Tổng thống Trump tại 2 bang Pennsylvania (20 phiếu đại cử tri) và Georgia (16 phiếu) trong khi tiếp tục nới rộng khoảng cách với ông chủ Nhà Trắng tại 2 bang Nevada (6 phiếu) và Arizona (11 phiếu).

Theo Reuters, Tổng thống Trump vẫn còn cơ hội hẹp để giành chiến thắng nếu ông không bị “lật kèo” tại Georgia và Pennsylvania, nơi thế dẫn phiếu phổ thông của ông đã bị thu hẹp xuống còn lần lượt 12.800 và 108.600 phiếu. Cùng lúc, ông phải lội ngược dòng tại Arizona và Nevada – nơi thế dẫn phiếu phổ thông của ông Biden đã được nới lên lần lượt 68.100 và 11.400 phiếu. Cần lưu ý rằng nhiều phiếu chưa kiểm đếm tại Georgia và Pennsylvania đến từ những nơi được dự đoán là nghiêng về đảng Dân chủ, như các khu vực thuộc TP Atlanta và TP Philadelphia.

“Chúng tôi chắc chắn khi quá trình đếm phiếu kết thúc, Thượng nghị sĩ Kamala Harris và tôi sẽ được tuyên bố chiến thắng” – ông Biden tự tin phát biểu hôm 5-11, trước khi kêu gọi mọi người “kiên nhẫn”.

Ông Biden tiến gần hơn đến chiến thắng - Ảnh 1.

Cửa vào Nhà Trắng 2020 đang rộng mở hơn đối với ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Theo phần lớn mạng lưới truyền hình, tỉ số phiếu đại cử tri giữa ông Biden và Tổng thống Trump vào ngày 5-11 (giờ địa phương) là 253-214. (Số phiếu đại cử tri của ông Biden là 264 nếu theo một số cơ quan truyền thông như hãng tin AP và đài Fox News và là 243 nếu theo Reuters và BBC). Một ứng viên cần 270 phiếu đại cử tri để giành chiến thắng.

Cùng ngày, ê-kíp của Tổng thống Trump đẩy mạnh nỗ lực pháp lý khi thông báo trình đơn kiện liên bang tại Nevada để ngăn chặn “phiếu bầu bất hợp pháp từ hàng ngàn người, trong đó có những người đã qua đời”.

“Chúng tôi đang yêu cầu các thẩm phán kiểm tra mọi điều bất thường để ngưng quá trình đếm những phiếu bầu gây tranh cãi” – ông Adam Laxalt, cựu tổng chưởng lý Nevada, thông báo.

Trước đó, chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã trình đơn kiện tại các bang Michigan, Pennsylvania và Georgia liên quan đến đếm phiếu. Họ cũng đã yêu cầu đếm phiếu lại tại bang Wisconsin.

Ông Biden tiến gần hơn đến chiến thắng - Ảnh 2.

Tổng thống Donald Trump từng nhiều lần tuyên bố bỏ phiếu qua thư có thể dẫn đến gian lận bầu cử nhưng không đưa ra chứng cứ. Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*