Nông dân Tiền Giang tăng cường quản lí dịch hại trên lúa đầu vụ

(THTG) Nông dân vùng dự án ngọt hóa Gò Công đang tập trung xuống giống vụ lúa Hè Thu 2022, với tổng diện tích theo kế hoạch là 20.600 ha. Để tổng sản lượng đạt 110.000 tấn, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang khuyến cáo nông dân tuân thủ lịch xuống giống và quản lí tốt dịch hại hại lúa ngay từ đầu vụ.

vlcsnap-2022-05-09-09h55m14s114.png

vlcsnap-2022-05-09-09h55m48s190.png

Nông dân được khuyến cáo quản lý tốt dịch hại trên cây lúa từ đầu vụ. Ảnh: Minh Trí

Đến thời điểm này, nông dân toàn vùng đã xuống giống được hơn 14.500 ha, tập trung nhiều nhất ở huyện Gò Công Tây và Gò Công Đông. Diện tích còn lại dự kiến sẽ xuống giống dứt điểm trước ngày 15/05. Cùng với làm đất thật kỹ, xử lí ngộ độc phèn, ngộ độc mặn, trước khi xuống giống, nông dân cần xẻ rãnh thoát nước trên mặt ruộng nhằm ứng phó với tình hình thời tiết mưa dầm có thể gây ngập úng. Đồng thời quản lí, phòng trừ hiệu quả các đối tượng dịch hại hại lúa ở giai đoạn mạ non như: cỏ dại, ốc bươu vàng, bù lạch, nhất là quản lí tốt rầy nâu, phòng bệnh vàng lùn- lùn xoắn lá,…

Riêng Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh khuyến cáo nông dân mạnh dạn ứng dụng các giải pháp canh tác lúa thông minh vào đồng ruộng như: 3 giảm- 3 tăng, 1 phải- 5 phảm, đặc biệt bón phân cân đối, có thể giảm lượng phân đạm xuống hết mức có thể để giảm chi phí, đồng thời giảm được nguy cơ bệnh hại tấn công cây lúa./

Kim Nữ