Nhộn nhịp chợ hoa Mỹ Tho ngày 30 Tết

(THTG) Sau 9 ngày phục vụ nhân dân, đến ngày 9/2, tức ngày 30 Tết, Chợ hoa xuân Giáp Thìn thành phố Mỹ Tho bước vào ngày cuối cùng với không khí nhộn nhịp hơn những ngày trước, sức mua bắt đầu tăng vì tiểu thương hạ giá bán với mong muốn bán hết hoa để về nhà đón Tết.

Chợ hoa Mỹ Tho năm nay khai mạc từ ngày 20 tháng Chạp với 456 lô, bao gồm: hoa tươi, kiểng và bon-sai. Do vị trí thuận lợi, có không gian rộng rãi nên tiểu thương dễ dàng trưng bày, bảo quản và bán buôn, nhất là việc vận chuyển hoa rất thuận tiện. Tuy nhiên do ảnh hưởng khách quan từ tình hình kinh tế của người dân nên sức mua hoa năm nay có phần chậm. Để thu hút người mua, nhiều tiểu thương giảm giá bán gần sát với giá thành, đặc biệt là trong ngày cuối cùng của phiên chợ hoa Tết này, tiểu thương không ngại giảm giá sâu, với mong muốn chia sẻ lợi nhuận để người mua mạnh dạn mua hoa về trang trí Tết.

Tiểu thương hạ giá thành, người mua tranh thủ để mua những giỏ hoa kịp về trang trí Tết. Ảnh: Võ Duy 

Giá bán hoa tại Chợ hoa xuân thành phố Mỹ Tho năm nay giảm từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng/cặp, tùy theo từng loại. Tiêu thụ nhiều nhất là vạn thọ, cúc và mai vàng, là các loại hoa biểu tượng cho Tết cổ truyền của dân tộc. Trong cuộc sống bộn bề, rất nhiều người tranh thủ đến buổi chợ hoa cuối cùng này để mua hoa vì ngày Tết không thể thiếu hoa tươi. Người mua rất hài lòng vì hoa năm nay đẹp mà giá bán lại phù hợp với túi tiền của đại đa số người dân.

Thời gian của ngày 30 Tết hình như hối hả hơn thường ngày và không khí hối hả, khẩn trương càng rõ rệt hơn ở buổi chợ cuối cùng của Chợ hoa xuân Giáp Thìn thành phố Mỹ Tho. Tình hình mua bán có phần không lạc quan bằng những năm trước nhưng tiểu thương vẫn giữ vững tinh thần phục vụ, chọn giải pháp hạ giá thành để bán hết hoa chứ không suy nghĩ và không hành động tiêu cực đập bỏ hoa. Riêng người mua thì cũng tranh thủ mua cho mình giỏ hoa đẹp nhất để mang Tết về nhà. Ghi nhận nhất tại Chợ hoa năm nay là tình hình an ninh trật tự bảo đảm, ngươi mua – kẻ bán văn minh, văn hóa, càng tạo hình ảnh đẹp cho Chợ hoa, là nét đẹp truyền thống của thành phố Mỹ Tho nói riêng và của tỉnh Tiền Giang nói chung mỗi khi Xuân về- Tết đến./

Kim Nữ