Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sân khấu thế giới (27/3)

Sáng nay (20/3), Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã tổ chức họp báo công bố chương trình hoạt động Chào mừng Ngày Sân khấu thế giới (27/3).

Phát biểu tại buổi họp báo, Nghệ sĩ ưu tú Lê Chức, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cho biết: Từ năm 2004, Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội Sân khấu Thế giới (ITI). Năm 2014, ITI đã gửi thư khích lệ các trung tâm thành viên tổ chức các hoạt động nghệ thuật chào mừng “Ngày Sân khấu thế giới”.

NSƯT Lê Chức phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Hà Thảo

Hưởng ứng sự kiện này, Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam sẽ phối hợp với Nhà hát Múa rối Việt Nam, Nhà hát Múa rối Thăng Long tổ chức một chương trình hoạt động và biểu diễn nghệ thuật chào mừng sự kiện này tại Nhà hát Múa rối Việt Nam, trong đó nổi bật là hai tiết mục “Mã đáo thành công” của Nhà hát Múa rối Thăng Long và “Nhịp điệu quê hương” của Nhà hát Múa rối Việt Nam. Bên cạnh đó, Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cũng sẽ tổ chức dạ tiệc chào mừng và thưởng thức múa rối truyền thống.

Song song với các hoạt động biểu diễn, Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cũng sẽ tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng tiết mục múa rối có giá trị tư tưởng và chất lượng nghệ thuật cao trong giai đoạn mới” vào ngày 27/3.

Ngoài ra, trong năm 2014, Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam sẽ phối hợp với Công ty Lê Quý Dương tổ chức Liên hoan các trường Sân khấu quốc tế – Khu vực châu Á Thái Bình Dương; tổ chức chuyến khảo sát, giao lưu văn hóa nghệ thuật với trung tâm ITI Trung Quốc, Singapore, Lào… Đồng thời củng cố và tăng cường thiết lập mới các mối quan hệ đối ngoại quốc tế với các nước thành viên ITI. Hội nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cũng sẽ xây dựng Hồ sơ trình Chính phủ cho phép đăng cai tổ chức Đại hội ITI vào năm 2017 tại Hà Nội./.

Nguồn ĐCSVN