Nhiều diện tích hoa ở Cái Bè nở trước Tết

(THTG) Mặc dù còn khoảng 20 ngày nữa mới Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nhưng nhiều diện tích trồng hoa ở huyện Cái Bè đang đua nhau bung nở, khiến nông dân đứng ngồi không yên.

vlcsnap-2018-01-24-09h32m35s644

  vlcsnap-2018-01-24-09h33m30s215

vlcsnap-2018-01-24-09h33m49s829

Hoa bung nở dù còn hơn 20 ngày nữa mới đến tết Nguyên đán 2018. 

Gia đình anh Nguyễn Văn Tùng ở ấp Mỹ Quới, xã Thiện Trí có hơn 20 năm trong nghề trồng hoa đang rầu rĩ vì 3.000 m2 đất trồng hoa cúc mâm xôi, cúc tiger nở trước Tết, buộc phải thu hoạch bán với giá rẻ, chỉ bằng ¼ mức giá thời điểm Tết năm trước.

vlcsnap-2018-01-24-09h32m40s526

vlcsnap-2018-01-24-09h33m18s518

Người nông dân xót xa khi hoa nở quá sớm. 

Đến Cái Bè vào những ngày này, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh những cánh đồng, mảnh vườn trồng hoa với đủ sắc màu đỏ, vàng, tím,…đều đã bung nở hàng loạt. Hoa nở đẹp, hương thơm bay xa, nhưng nhìn thấy chúng, người dân ở đây chỉ biết ngậm ngùi, xót xa.

Trung bình, mỗi năm toàn huyện Cái Bè có hơn 400 hecta đất trồng hoa Tết, chủ yếu tập trung ở xã Hậu Thành, An Cư, Mỹ Hội, Hòa Khánh và các xã thuộc vùng Hậu Mỹ.

                                                                             Bài và ảnh: Thành Danh