- Tỷ lệ lương hưu của người Việt Nam cao nhất thế giới - Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 sẽ có 2 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. - Công bố thành lập thành phố Bến Cát trực thuộc tỉnh Bình Dương - Trao tặng 1.000 bình nước uống cho người dân huyện Gò Công Đông - Tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù. - Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đắc cử Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Tỷ lệ lao động lĩnh vực nông nghiệp có việc làm sau đào tạo đạt từ 80% đến 85% - Xâm nhập mặn tại ĐBSCL ngày càng gay gắt, bất thường - Tiền Giang: Sẵn sàng tiêm 5.370 liều vắc xin 5 trong 1 cho trẻ trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. - Giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ nghỉ lễ. - ĐBSCL: Số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh…

Nhật Bản trở lại mặt đất

Chiến thắng vang dội trước tuyển Đức ở trận ra quân World Cup 2022 không đủ trở thành động lực để giúp tuyển Nhật Bản kiếm thêm điểm số khi chạm trán Costa Rica chiều 27-11. “Samurai xanh” đã trở lại mặt đất sau thất bại 0-1 ở lượt trận thứ nhì bảng E

Chiến thắng vang dội trước tuyển Đức ở trận ra quân World Cup 2022 không đủ trở thành động lực để giúp tuyển Nhật Bản kiếm thêm điểm số khi chạm trán Costa Rica chiều 27-11. “Samurai xanh” đã trở lại mặt đất sau thất bại 0-1 ở lượt trận thứ nhì bảng E

Trong quá khứ, tuyển Costa Rica đã 5 lần chạm trán Nhật Bản và đều không thắng nổi đối thủ này với 4 phen thất bại. Trong đó, “Los Ticos” để thua đến 0-3 ở lần so tài gần nhất vào năm 2018. Trong cảnh công mòn, thủ kém, Costa Rica bị nhận định là đội “lót đường” của bảng E tại kỳ World Cup trên đất Qatar năm nay.

Trong khi đó, Nhật Bản hừng hực khí thế sau chiến thắng bất ngờ trước tuyển Đức và đã mơ mộng đến tấm vé vào vòng 1/8 bằng việc đặt mục tiêu khuất phục Costa Rica ở lượt trận thứ nhì. Đó là lý do “Samurai xanh” vẫn tuân thủ lối chơi pressing toàn sân, tấn công đa dạng với nền tảng thể lực dồi dào khi đấu với Costa Rica. Chỉ có điều, khi được đánh giá là đội “chiếu trên”, đoàn quân của HLV Moriyasu Hajime đã không thể tạo bất ngờ cho đối phương bằng những màn phản công nhanh sắc bén – điều mà họ đã làm khá tốt trong trận thắng Đức.

Dù lấn lướt đối thủ nhưng đoàn quân của HLV Moriyasu Hajime lại bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng. Thống kê trận đấu cho thấy Nhật Bản có tỉ lệ kiểm soát bóng lên đến 57%, có 13 lần dứt điểm – nhiều hơn đối phương gấp 3 lần nhưng không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Nhật Bản trở lại mặt đất - Ảnh 1.

Tuyển Nhật Bản “trắng tay” trước Costa Rica Ảnh: REUTERS

Trong khi đó, Costa Rica tuân thủ lối chơi phòng ngự hai tầng chặt chẽ, không ngại va chạm để hoàn thành nhiệm vụ đánh chặn từ xa. Đấu pháp thực dụng cộng với sự may mắn đã giúp thầy trò HLV Fernando Suarez có được bàn thắng ở phút 81, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 1-0 trước Nhật Bản.

 Kết quả này giúp Costa Rica nhen nhóm lại hy vọng đi tiếp vào vòng sau. Trong khi đó, trận thua Costa Rica khiến các cầu thủ Nhật Bản phải rơi lệ bởi cánh cửa lọt vào vòng 1/8 World Cup 2022 đang hẹp dần vì họ phải chạm trán Tây Ban Nha ở lượt đấu cuối vòng bảng.

Theo lý thuyết, Nhật Bản lẫn Costa Rica vẫn còn cơ hội vào vòng sau nếu có kết quả khả quan ở lượt đấu cuối. Tuy nhiên, với màn trình diễn vừa qua, khả năng tranh suất đi tiếp của 2 đội bóng này so với Tây Ban Nha hay Đức là không cao. Ngoài mục tiêu phải thắng ở vòng đấu cuối bảng E, đội bóng xứ hoa anh đào còn phải trông chờ Đức và Costa Rica chia điểm ở cùng lượt trận này mới có thể chắc suất đi tiếp.

Tuyển Bỉ thua Morocco tan tác

Được đánh giá nhỉnh hơn Morocco nhờ sở hữu dàn sao đắt giá song tuyển Bỉ phải nhận thất bại chung cuộc 0-2 bởi những sai lầm cá nhân nơi hàng thủ và sự thiếu gắn kết giữa các tuyến. Các chuyên gia từng nhận định Bỉ khó lặp lại thành tích vào bán kết và giờ thì vượt qua bảng F thực sự là thử thách lớn với “Quỷ đỏ”. Nếu vào vòng 1/8, đối thủ tiềm tàng chờ họ ở bán kết có thể là một Tây Ban Nha (nhiều khả năng nhất bảng E) đang khát khao hồi sinh dưới bàn tay HLV Luis Enrique.

Thắng Bỉ, Morocco tạm vươn lên dẫn đầu bảng F với 4 điểm sau 2 lượt đấu và rộng cửa giành suất vào vòng 1/8 khi chỉ phải chạm trán Canada ở lượt trận cuối. Trong khi đó, tuyển Bỉ (3 điểm) buộc phải cạnh tranh trực tiếp một suất đi tiếp với Croatia ở lượt đấu khép lại vòng bảng.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*