Nguyễn Thị Ngoan giành Huy chương tại Giải Karate K1 Thế giới

Giành chiến thắng nghẹt thở trước đối thủ Yakan Tuba (Thổ Nhĩ Kỳ), võ sĩ Nguyễn Thị Ngoan của đoàn Việt Nam đã xuất sắc giành HCĐ nội dung đối kháng hạng 61 Kg tại Giải đấu lớn nhất thế giới của Karate – K1 2017 diễn ra tại Dubai.

Tại Giải đấu Karate K1 2017 đang diễn ra tại Dubai, sau khi vượt qua lần lượt Moochani Fakhrisadat (Iran), Williams Natalie Karina Joyce (Anh) và Kornfeld Noemie (Thụy Sĩ), Nguyễn Thị Ngoan đã phải dừng bước trước đối thủ Suchankova Ingrida (Slovakia) ở vòng bán kết. Tuy nhiên ở trận đấu sau đó, cô đã xuất sắc đánh bại Yakan Tuba (Thổ Nhĩ Kỳ) với tỷ số 4-2 để giành HCĐ chung cuộc.

Nguyễn Thị Ngoan giành Huy chương tại Giải Karate K1 Thế giới - ảnh 1Nguyễn Thị Ngoan đã xuất sắc vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký để tiến tới bán kết Giải đấu lớn nhất thế giới của bộ môn Karate.

Bên cạnh Nguyễn Thị Ngoan, võ sĩ Nguyễn Thị Hằng (Hà Nội) cũng vào tứ kết và thất bại ở trận tranh HCĐ nội dung biểu diễn quyền cá nhân nữ. Ngoài ra, đội nữ Việt Nam cũng thất bại 0-5 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở trận tranh HCĐ đồng đội nữ nội dung biểu diễn quyền.

Giải Karate1-Premier League- là giải đấu quan trọng nhất trên thế giới của bộ môn Karate. Giải diễn ra theo nhiều chặng, ở nhiều quốc gia trong một năm. Năm nay, chặng 1 của giải đã diễn ra tại Pháp vào từ ngày 27-29 tháng 1, chặng 2 diễn ra tại Rotterdam từ ngày 17-19 tháng 3 trong khi giải đấu ở Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất thuộc chặng 3 từ ngày 31/3 đến ngày 2/4. Giải đấu năm nay quy tụ 892 VĐV tới từ 42 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đặc biệt Võ sĩ giành thành tích cao tại giải sẽ được tính điểm để chọn tham dự Olympic 2020 nên với tấm HCĐ này, Nguyễn Thị Ngoan sẽ tích lũy được những điểm số quý giá nhằm có cơ hội tham dự vòng loại Olympic 2020.

Nguồn Tổ quốc