Người đẹp Cộng hòa Czech đăng quang Hoa hậu Thế giới lần thứ 71, Mai Phương trượt top 12

Tối 9-3 (giờ Việt Nam), Chung kết Miss World (Hoa hậu Thế giới) lần thứ 71 diễn ra tại Mumbai, Ấn Độ với sự tham gia của 112 thí sinh. Đại diện Cộng hòa Czech Krystyna Pyszková đăng quang hoa hậu, Huỳnh Nguyễn Mai Phương đến từ Việt Nam dừng chân ở top 40.

anh-chup-man-hinh-2024-03-10-luc-010711-8419.png
Tân Hoa hậu Thế giới trong phút đăng quang. Ảnh: MISS WORLD

Format chung kết năm nay của Hoa hậu Thế giới có thay đổi. Từ 112 thí sinh, giám khảo chọn top 40 gồm những người đẹp đã chiến thắng các giải thưởng phụ, tham gia trình diễn trên sân khấu để chọn top 12.

Thí sinh đi tiếp được chọn theo châu lục. Mỗi châu lục 2 đại diện vào top 8, 1 đại diện vào top 4. Kết quả chung cuộc chọn một hoa hậu và chỉ 1 á hậu. Sự thay đổi này tăng độ cạnh tranh gay gắt.

Dàn thí sinh mở màn bằng bài nhảy sôi động trong trang phục đại diện cho đất nước mình, sau đó trình diễn váy dạ hội. Sau màn trình diễn dạ hội, các giải thưởng phụ lần lượt được công bố. Người đẹp Brazil Leticía Frota thắng Giải Dự án nhân ái – Beauty With A Purpose; Người đẹp Martinique thắng Giải Top Model, Người đẹp Việt Nam Mai Phương thắng Giải Người đẹp Truyền thông.

anh-chup-man-hinh-2024-03-10-luc-015912-68.png
Sân khấu Hoa hậu Thế giới lần thứ 71
anh-chup-man-hinh-2024-03-10-luc-010910-4826.png
Người đẹp Letecia Frota phát biểu khi thắng Giải Người đẹp Nhân ái. Cô 20 tuổi, là doanh nhân, đang theo học ngành tâm lý học và cho biết muốn nghiên cứu sâu về tâm lý học thần kinh, giúp đỡ trẻ nhỏ, thanh thiếu niên. Ảnh: MISS WORLD
Người đẹp Martinique thắng giải Top Mode. Ảnh: MISS WORLD
429585024-797933209035106-1298928417245225023-n-7253.jpg
Người đẹp Việt Nam Mai Phương thắng Giải Người đẹp Truyền thông

Top 12 công bố sau đó, bất ngờ không có Mai Phương. Từ top 12, Ban giám khảo chọn top 8 với mỗi khu vực là 2 đại diện: Brazil – Trinidad & Tobago (châu Mỹ – Caribbean), Botswana – Uganda (châu Phi), Cộng hòa Czech – Anh (châu Âu), Ấn Độ – Lebanon (châu Á).

Sau khi lọt vào Top 4, các người đẹp tới từ Cộng hòa Czech, Trinidad & Tobago, Botswana, Lebanon thi tiếp phần thuyết trình dự án nhân ái trước các nhà đầu tư người Ấn Độ.

anh-chup-man-hinh-2024-03-10-luc-010812-53.png
anh-chup-man-hinh-2024-03-10-luc-010801-2733.png
Top 8 năm nay. Ảnh: MISS WORLD
anh-chup-man-hinh-2024-03-10-luc-010729-8367.png
Top 8. Ảnh: MISS WORLD

Nhận câu hỏi “Một trong những vấn đề chăm sóc sức khỏe của phụ nữ, đó là gì?”, đại diện Cộng hòa Czech bày tỏ ngắn gọn: “Là phụ nữ đã là món quà lớn. Hôm nay, tôi đứng đây để đại diện cho các thí sinh Hoa hậu Thế giới nói về vấn đề thai sản. Tôi sẽ nói về việc thiếu sự đồng cảm. Đặc biệt, là những phụ nữ đến từ khu vực nghèo khó, họ ngần ngại nói về sức khỏe thai sản, sức khỏe của bản thân. Tôi muốn những người phụ nữ độc lập, hãy mạnh mẽ nói về điều này”.

Tân Hoa hậu Thế giới sinh Krystyna Pyszková sinh năm 1999, sở hữu chiều cao 1,8m và có nhan sắc được ví như búp bê. Cô hiện là người mẫu, tốt nghiệp ngành luật tại Đại học Karl, Praha và đang tiếp tục theo học thạc sĩ Quản trị kinh doanh ở MCI Innsbruck, Áo. Krystyna Pyszková thành thạo bốn ngôn ngữ Anh, Ba Lan, Slovak, Đức.

Trước khi đăng quang, cô vào Top 10 phần thi Beauty With a Purpose (Dự án nhân ái), top 20 Top Model (Người đẹp Thời trang).

Người đẹp Lebanon – Yasmina Zaytoun đạt danh hiệu Á hậu 1 sinh năm 2003, hiện là sinh viên chuyên ngành báo chí. Cô cao 1,67m. Cô lọt top 5 thí sinh chiến thắng phần thi Head to Head Challenge.

Đại diện Việt Nam Mai Phương lọt thẳng top 40 nhờ giành chiến thắng phần thi phụ Multimedia Challenge. Ngoài top 40 chung cuộc, Mai Phương còn lọt top 25 phần thi Head To Head Challenge. Trong đêm chung kết, cô mặc váy đuôi cá xuyên thấu tông màu xanh nhạt của NTK Phạm Đăng Anh Thư. Thiết kế lấy cảm hứng từ bầu trời lúc bình minh.

Mai Phương 25 tuổi, cao 1,7m, số đo ba vòng 82-63-92 cm. Cô từng đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, đang theo học Trường Đại học KHXH-NV TPHCM, điểm IELTS 8.0.

anh-chup-man-hinh-2024-03-10-luc-005559-6917.png
anh-chup-man-hinh-2024-03-10-luc-011021-6436.png
Trang phục chung kết của Mai Phương đến từ NTK Phạm Đăng Anh Thư
                                                                                                                                               Nguồn SGGP