Ngày Quốc tế Phụ nữ đong đầy yêu thương tại Trung tâm Công tác xã hội Tiền Giang

(THTG) Chiều ngày 6-3, Đoàn Tình ca Bắc Sơn – Tập đoàn An Nông phối hợp với Ban giám đốc Trung tâm công tác xã hội tỉnh Tiền Giang tổ chức buổi sinh hoạt nhân kỷ niệm 114 năm ngày quốc tế phụ nữ 8-3 cho đối tượng đang sống ở Trung tâm.

Hoạt động chính của buổi sinh hoạt là biểu diễn văn nghệ, mang lại lời ca tiếng hát phục vụ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, sống xa người thân, xa gia đình, ít có cơ hội giao lưu với xã hội bên ngoài. Các nghệ sĩ đã hát những bài tình ca, bài vọng cổ của nhạc sĩ – nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn và các soạn giả khác về tình cảm gia đình, về hình ảnh người phụ nữ đảm đang, nhân hậu, như thân cò lặn lội đồng xa, chịu thương chịu khó, âm thầm hy sinh để cho chồng con mình hạnh phúc. Đặc biệt, với trích đoạn Trưng Trắc tiễn chồng đặc sắc, đã tạo dấu ấn đẹp về người phụ nữ kiên cường, không những vì gia đình mà còn vì quê hương đất nước, đúng tinh thần của ngày 8-3.

Đoàn tình ca Bắc Sơn biểu diễn tại trung tâm Công tác xã hội Tiền Giang. Ảnh: Minh Nguyên

Hiện Trung tâm công tác xã hội tỉnh Tiền Giang đang nuôi dưỡng khoảng 350 đối tượng thuộc diện khiếm khuyết sức khỏe hoặc bất hạnh về hoàn cảnh gia đình. Họ được nhà nước chăm lo về y tế, về nơi  ăn, chốn ở và trong dịp 8-3 này, được xem biểu diễn văn nghệ, được tặng bánh kem là cơ hội tốt để họ gặp gỡ, giải trí, từ đó giúp họ vượt qua những mặc cảm, có thêm niềm vui, sống an lành quãng thời gian còn lại. Ông Nguyễn Kiến Văn – Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Tiền Giang cho biết đối tượng ở Trung tâm là những người có hoàn cảnh kém may mắn nên đời sống tinh thần rất quan trọng, được giao lưu với Đoàn tình ca Bắc Sơn, được thưởng thức văn nghệ đối với họ là rất quý. Mỗi lần đoàn đến thăm là họ rất mừng, tinh thần phấn chấn, mang lại lợi ích thiết thực cho sức khỏe tâm thần.

Đoàn Tình ca Bắc Sơn đã nhiều lần đến phục vụ văn nghệ và tặng quà cho đối tượng, đã góp phần cùng Ban giám đốc Trung tâm chăm lo đời sống tinh thần cho đối tượng tốt hơn. Đây còn là nét đẹp nhân văn rất đáng ghi nhận trong cộng đồng xã hội.

Kim Nữ