Ngành giáo dục Tiền Giang thực hiện mục tiêu kép sau kỳ nghỉ Tết

(THTG) Sáng 17-02, tất cả học sinh ở các cấp học trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã bắt đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Khác thông lệ hàng năm, bên cạnh việc ổn định nề nếp học tập, các trường học có thêm mối quan tâm lớn, đó là phòng chống dịch bệnh Covid-19.

vlcsnap-2021-02-17-09h36m16s026

vlcsnap-2021-02-17-09h34m43s745

Học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu đến trường sau thời gian nghỉ Tết với ý thức cao hơn trong việc phòng chống dịch Covid 19. Ảnh: Bùi Phong

Tại Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu Tp. Mỹ Tho, 6 giờ 20 phút sáng, từng tốp học sinh đến trường với không khí phấn khởi, vui vẻ, sau kỳ nghỉ Tết. Đi học trong thời điểm hiện nay, các em đến trường đều mang khẩu trang, có ý thức hơn trong việc chăm sóc bản thân và đã khai báo y tế theo qui định. Đặc biệt, trong cặp đi học của nhiều học sinh hôm nay, bên cạnh sách vở, còn có khẩu trang, nước uống và dung dịch rửa tay khô sát khuẩn.

vlcsnap-2021-02-17-09h41m52s534

vlcsnap-2021-02-17-09h43m22s559

Các em học sinh tiểu học cũng ý thức được việc khẩu trang trong suốt quá trình học. Ảnh: Bùi Phong

Không riêng gì Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, thực hiện chủ trương của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang, các trường trên địa bàn tỉnh đã có sự chuẩn bị và chủ động trong phòng chống dịch bệnh như: Vệ sinh trường lớp, nhắc nhở học sinh mang khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn trước cổng trường và đặc biệt là khai báo y tế, đã tạo sự an tâm cho phụ huynh khi đưa con đi học trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay.

Thu Thủy