Nga phát triển ngư lôi hạt nhân liên lục địa

Nga đang phát triển hệ thống ngư lôi chiến lược mang đầu đạn hạt nhân, có tầm xa lên tới 10.000 km, di chuyển ở độ sâu khoảng 1.000 m.

Hãng tin Nga Sputnik cho biết nước này đang phát triển hệ thống vũ khí hạt nhân mới – ngư lôi chiến lược hạng nặng được gọi là “Status-6”.

Theo bài báo, ngư lôi được thiết kế để tấn công hạt nhân vào thành phố ven biển và các mục tiêu khác trên bờ biển. Ngư lôi có thể tấn công các mục tiêu ở xa khoảng 10.000 km.

Trên thực tế, đây là một tàu ngầm không người lái mang theo vũ khí hạt nhân. Nó có khả năng di chuyển với tốc độ cao ở độ sâu khoảng 1.000 m.

Sức mạnh của ngư lôi “Status-6” tương đương với tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Đặc biệt, hệ thống vũ khí mới này có thể di chuyển tới mục tiêu trong thời gian nhiều ngày hoặc thậm chí mấy tuần. Về mặt lý thuyết, nó có thể được rút khỏi nhiệm vụ chiến đấu.

Hiện các công việc thiết kế chế tạo ngư lôi mới đang ở giai đoạn đầu. Dự kiến, quá trình sản xuất sẽ bắt đầu không sớm hơn năm 2025. Tàu chiến mang theo các ngư lôi là hai tàu ngầm hạt nhân “Belgorod” và “Khabarovsk” đang được xây dựng.

Trước khi xuất hiện những thông tin về ngư lôi hạng nặng, Tổng thống Vladimir Putin đã thông báo về các công việc phát triển hệ thống vũ khí mới có khả năng xuyên thủng bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào.

Về lý thuyết, người ta có thể phát hiện và tiêu diệt hệ thống vũ khí này. Tuy nhiên để làm được như vậy phải đầu tư rất nhiều tiền vào hệ thống phòng thủ chống tàu ngầm dọc theo bờ biển.

Nguồn Chính phủ