- Nông dân Tân Phước phấn khởi do giá khóm ở mức cao, từ 7.000đ- 9.000/ký. - Giá USD liên tục tăng kịch trần, NHNN sẵn sàng can thiệp. - Vụ ‘tịnh thất Bồng Lai’: Ông Lê Tùng Vân bị khởi tố thêm tội loạn luân. - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung bị Bộ Chính trị kỷ luật khiển trách. - Đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc cho bệnh mạn tính 60 ngày/lần. - Bà Rịa - Vũng Tàu chuyển đổi 43 ha rừng làm đường ven biển - Tổ chức Y tế Thế giới WHO sơ tuyển vaccine tả Euvichol-S vào ngày 19/4, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm vaccine. - Đề nghị khai trừ Đảng cựu bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ. - Ngân hàng Nhà nước dự kiến tổ chức phiên đấu thầu vàng vào ngày 22-4. - TP Cần Thơ: Sụt lún kho lương thực, ước thiệt hại 10 tỷ đồng. - Bí thư Quận 8 làm Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM...

Nga cắt khí đốt, các nước châu Âu đã “đi trước một bước”

Nga đã mở rộng cắt giảm khí đốt sang châu Âu hôm 31-5 khi Tập đoàn dầu khí Gazprom của Nga cho biết họ sẽ ngừng nguồn cung cấp cho một số quốc gia “không thân thiện” đã từ chối thanh toán bằng đồng Rúp.

  Động thái của gã khổng lồ khí đốt Nga là đòn trả đũa mới nhất đối với các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Moscow sau chiến dịch quân sự hôm 24-2, khiến cuộc chiến kinh tế Moscow-Brussels leo thang và đẩy giá khí đốt của châu Âu lên mức cao.

Gazprom hôm 31-5 cho biết họ đã cắt hoàn toàn nguồn cung cấp khí đốt cho công ty cung cấp khí đốt Hà Lan GasTerra.

Mặc Nga cắt khí đốt, các nước châu Âu đã “đi trước một bước” - Ảnh 1.

Đường ống dẫn khí đốt tại trạm Atamanskaya thuộc vùng Amur – Nga. Ảnh: Reuters

Gazprom sau đó cũng cho biết sẽ dừng các dòng khí đốt đến Công ty năng lượng Orsted của Đan Mạch và Shell Energy kể từ ngày 1-6 sau khi cả hai đều không thanh toán bằng đồng Rúp.

Công ty năng lượng Đan Mạch Orsted cũng xác nhận tập đoàn năng lượng khổng lồ của Nga ngừng cấp khí đốt từ ngày 1-6. Theo viện nghiên cứu châu Âu Bruegel, khoảng 4% trong tổng tiêu thụ năng lượng của Đan Mạch là từ khí đốt Nga.

Người phát ngôn Bộ Kinh tế Hà Lan Pieter ten Bruggencate cho biết: “Đây vẫn chưa được xem là mối đe dọa đối với nguồn cung”. Công ty Orsted cũng cho biết chưa có rủi ro ngay lập tức đối với nguồn cung cấp khí đốt của Đan Mạch và họ sẽ chuyển sang thị trường khí đốt châu Âu để lấp đầy khoảng trống.

Dòng khí đốt của Nga đến Đức thông qua đường ống Nord Stream đã giảm hôm 31-5 khi các nhà phân tích cho rằng có thể do lượng khí đốt qua Hà Lan bị cắt giảm.

Trước diễn biến căng thẳng về nguồn cung khí đốt, châu Âu đã gấp rút lấp đầy các kho lưu trữ khí đốt trước mùa đông.

Dữ liệu từ Cơ sở hạ tầng khí châu Âu cho thấy kho chứa khí đốt của Hà Lan hiện đã đầy khoảng 37%. Chính phủ Hà Lan tuần trước cho biết họ sẽ tăng trợ cấp lên 406 triệu Euro để khuyến khích các công ty lấp đầy cơ sở Bergermeer, một trong những cơ sở lưu trữ khí đốt mở lớn nhất ở châu Âu.

Theo Reuters, các kho chứa khí đốt của Đan Mạch hiện đã đầy 55% và có thể cung cấp cho tất cả các khách hàng khí đốt của Đan Mạch và Thụy Điển trong 5 tháng nếu nguồn cung cấp từ Đức bị cắt.

Trong diễn biến liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraine, Ukraine hôm 31-5 cho biết Nga đã giành quyền kiểm soát hầu hết thành phố công nghiệp phía Đông Sievierodonetsk. Các nhà phân tích quân sự phương Tây cho rằng Moscow đã tiêu hao nhân lực và hỏa lực từ các khu vực khác của mặt trận phía Đông để tập trung vào Sievierodonetsk.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 31-5 cho biết quân đội đã đạt một số thành công ở TP Kherson và tiến dần về tỉnh Kharkiv.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*