Nga bắt giữ toàn bộ 4 nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố

 Số người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố xảy ra tối 22/3 nhằm vào địa điểm tổ chức âm nhạc Crocus City Hall, gần thủ đô Moscow, Nga đã tăng lên 115 người, trong đó có 3 trẻ em. Ngoài ra, ít nhất 187 người khác bị thương. Lực lượng chức năng Nga cho biết đã bắt giữ 4 nghi phạm thực hiện vụ tấn công và tiếp tục truy tìm những đối tượng liên quan.

Nguyên nhân tử vong của các nạn nhân là vết thương do đạn bắn và ngộ độc khí. Theo điều tra sơ bộ, những kẻ khủng bố đã sử dụng súng máy để tấn công và dùng chất lỏng dễ cháy để phóng hỏa hội trường nhà hát. Thị trưởng Moscow – Sergey Sobyanin cho biết, chính quyền sẽ hỗ trợ tài chính cho các nạn nhân và gia đình các nạn nhân trong vụ tấn công. Mức hỗ trợ dao động từ 500.000 rúp đến 3 triệu rúp. Ngoài ra, chính quyền sẽ tổ chức lễ tang cho các nạn nhân thiệt mạng.

nga bat giu toan bo 4 nghi pham thuc hien vu tan cong khung bo hinh anh 1
Khu phức hợp Crocus City vào ngày 23/3, một ngày sau vụ tấn công. Ảnh: AFP
Vụ tấn công xảy ra vào thời điểm rất đông người đang tập trung trong khán phòng hoà nhạc ở Trung tâm thương mại Crocus City Hall để chờ xem buổi biểu diễn của nhóm nhạc nổi tiếng “Piknik”. Đây là một trong những địa điểm biểu diễn âm nhạc lớn ở phía Tây thủ đô Moscow, với sức chứa lên tới 6.200 người. Cùng với vụ nổ súng, một vụ nổ đã xảy ra trong tòa nhà trung tâm thương mại gây ra hỏa hoạn. Cục Tình trạng khẩn cấp khu vực Moscow cho biết khoảng 1/3 trung tâm thương mại đã chìm trong biển lửa với khói đen dày đặc bốc lên. Tầng mái của tòa nhà gần như bị lửa thiêu rụi hoàn toàn và bị sập một phần. Các nhân chứng cho biết: “Tôi đang ngồi ở hành lang phía trên, nơi có ban công. Chúng tôi nghe thấy tiếng súng. Lúc đầu, chúng tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, tôi tận mắt chứng kiến những kẻ khủng bố bước vào và bắt đầu bắn vào mọi người. Chúng tôi chạy khắp khán phòng và cố gắng tìm lối ra, nhưng vô ích. Chúng tôi đi xuống tầng hầm của Trung tâm thương mại và được Dịch vụ khẩn cấp (MChS) đưa ra ngoài”.

Người đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga Aleksandr Bortnikov cho biết, 11 nghi phạm đã bị bắt giữ, bao gồm cả 4 kẻ khủng bố trực tiếp thực hiện vụ tấn công. Những đối tượng này bị bắt khi đang cố gắng vượt qua biên giới giữa Nga và Ukraine. Trong khi đó, Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn lời các nguồn tin cho biết vụ tấn công khủng bố đã được lên kế hoạch cẩn thận, song không nêu chi tiết. Ukraine trước đó đã bác bỏ mạnh mẽ mọi liên quan, đồng thời cho biết, nước này chưa bao giờ sử dụng các phương pháp khủng bố.

Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đã lên án vụ tấn công khủng bố là “ghê tởm và hèn hát”, đồng thời kêu gọi kêu gọi các nước hỗ trợ công tác điều tra của Nga. Trong điện chia buồn gửi tới Tổng thống Nga Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh: “Trung Quốc phản đối mọi hình thức khủng bố, kịch liệt lên án các vụ tấn công khủng bố và kiên định ủng hộ các nỗ lực của Chính phủ Nga nhằm bảo vệ sự ổn định và an ninh quốc gia”. Cùng ngày, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lên án “vụ tấn công khủng bố man rợ” tại Moscow và khẳng định sự đoàn kết với Chính phủ và nhân dân Nga trong thời khắc khó khăn này”.

Trước đó, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và nhiều nước châu Âu cũng lên án vụ tấn công đẫm máu tại Moscow. Nhà Trắng gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và cho biết đang cố gắng thu thập thêm thông tin. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nhấn mạnh: “Tâm trí của chúng tôi hướng về các nạn nhân của vụ tấn công khủng khiếp này. Những hình ảnh thật khủng khiếp và khó xem. Đây sẽ là một ngày khó khăn. Bộ Ngoại giao Mỹ cùng với Đại sứ quán Mỹ tại Nga đã đưa ra thông báo cho tất cả người Mỹ ở Moscow tránh bất kỳ buổi hòa nhạc tụ tập đông người nào, các trung tâm mua sắm và những nơi đồng người. Vì sự an toàn của chính mình, mọi người nên ở yên tại chỗ và liên tục kết nối với Bộ Ngoại giao để biết thêm thông tin”.

Chính phủ các nước Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha cũng lên án vụ tấn công khủng bố bằng những ngôn từ mạnh mẽ và cho rằng hành động giết hại người dân vô tội ở Moscow là không thể chấp nhận được. Trên mạng Xã hội X, Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết, Anh lên án vụ tấn công khủng bố chết người tại Moscow bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất. Theo ông, không có gì có thể biện minh cho hành vi bạo lực khủng khiếp như vậy.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Argentina nhấn mạnh, Argentina lên án mạnh mẽ và phản đối vụ tấn công khủng bố”, đồng thời chia buồn sâu sắc với “gia đình các nạn nhân” và mong muốn những người bị thương sẽ nhanh chóng hồi phục. Trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Mexico (SRE) nêu rõ nước này cực lực phản đối mọi hành động bạo lực nhằm vào người dân vô tội. Tuyên bố nêu rõ vụ tấn công là “hành động khủng bố man rợ”. Chính phủ Brazil và Chile cũng cực lực lên án vụ tấn công và bày tỏ tình đoàn kết với gia đình các nạn nhân ở Nga.

Nguồn vov.vn