Neymar thế chỗ Lionel Messi

Tiền đạo Lionel Messi buộc phải rời xa sân cỏ hai tháng vì chấn thương dây chằng đầu gối 2 tháng. HLV Luis Enrique vẫn đang bối rối chưa biết ai sẽ nắm vai trò tấn công thay cho chân sút người Argentina thì những người hâm mộ đội bóng Barcelona đã tiến cử Neymar cho Enrique.

Tờ báo thân Barcelona là Sport làm ngay cuộc bỏ phiếu để người hâm mộ hiến kế cho HLV Luis Enrique chọn ai thay cho Lionel Messi trên hàng tấn công trong 2 tháng tới. 1.500 người tham gia cuộc bỏ phiếu đã chọn tiền đạo Neymar với số phiếu lên tới 59%. Tiền đạo Brazil này bỏ xa đội trưởng Andres Iniesta chỉ có 24%. Thật bất ngờ, tiền đạo Luis Suarez lập cú đúp trong chiến thắng 2-1 trước Las Palmas nhưng chỉ có 15%.

Neymar sẽ thế chỗ của Messi?

Không hề đơn giản như người hâm mộ Barcelona nghĩ chỉ cần điền vào chỗ trống của Messi bằng Neymar là xong. Ngay ở trận gặp đối thủ yếu Las Palmas, HLV Luis Enrique đã có sự bối rối trong việc thay thế vị trí của Messi. Ông tung Munir El-Haddadi thay Messi nhưng tới hiệp hai lại đưa Sandro Ramirez vào thay Munir. Điều đó chứng tỏ phải 2 cầu thủ mới gánh vác nỗi vai trò của Messi để lại.

Mất Messi hai tháng. Trước đó, mất Rafinha 6 tháng nữa. HLV Luis Enrique thực sự thấm thía quyết định không nỗ lực giữ chân Pedro ở lại. Sự vắng mặt của Messi không quá ảnh hưởng tới chiến dịch Champions League do thời gian tiền đạo Argentina ngồi ngoài thì Barcelona chỉ gặp Bayer Leverkusen và BATE. Chủ yếu là chiến dịch bảo vệ chức vô địch La Liga. Ông Enrique bây giờ vẫn chưa biết chọn phương án nào: Nghe lời người hâm mộ đưa Neymar từ cánh vào thế chỗ Messi? Đẩy Munir đá thay đúng vị trí của Messi? Kéo Iniesta lên đá tiền đạo cánh như thời Pep Guardiola? Và Ivan Rakitic đẩy cao lên chơi trên hàng công trong sơ đồ không thay đổi 4-3-3? Tiếp Bayer Leverkusen ở Champions League rạng sáng ngày 30-9 sẽ là dịp đầu tiên để Enrique thử nghiệm hàng tấn công để trở lại La Liga gặp đối thủ mạnh Sevilla.

Nguồn SGGP