- Tỷ lệ lương hưu của người Việt Nam cao nhất thế giới - Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 sẽ có 2 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. - Công bố thành lập thành phố Bến Cát trực thuộc tỉnh Bình Dương - Trao tặng 1.000 bình nước uống cho người dân huyện Gò Công Đông - Tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù. - Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đắc cử Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Tỷ lệ lao động lĩnh vực nông nghiệp có việc làm sau đào tạo đạt từ 80% đến 85% - Xâm nhập mặn tại ĐBSCL ngày càng gay gắt, bất thường - Tiền Giang: Sẵn sàng tiêm 5.370 liều vắc xin 5 trong 1 cho trẻ trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. - Giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ nghỉ lễ. - ĐBSCL: Số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh…

Nam Phi: 306 người thiệt mạng trong “khoảnh khắc đen tối của lịch sử”

Chính quyền tỉnh KwaZulu-Natal – Nam Phi cho biết bi kịch 306 người thiệt mạng do mưa lớn và lũ lụt ngày 13-4 đánh dấu “một trong những khoảnh khắc đen tối nhất của lịch sử” tỉnh này.

 Đài CNN dẫn lời nhà chức trách địa phương cho biết mưa lớn và lũ lụt tàn phá khu vực bờ biển phía Đông Nam Phi khiến ít nhất 306 người thiệt mạng và làm đường sá, nhà cửa bị phá hủy.

Chính quyền tỉnh KwaZulu-Natal – Nam Phi mô tả đây “một trong những khoảnh khắc đen tối nhất của lịch sử” tỉnh này, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và ca ngợi nỗ lực cứu hộ và sơ tán không ngừng nghỉ.

Lũ lụt ập vào tỉnh KwaZulu-Natal, nơi đặt TP Durban ven biển. Những con đường bị nứt toác và nhiều container bị nhấn chìm dưới vũng bùn. Một cây cầu gần Durban bị cuốn trôi khiến mọi người mắc kẹt ở hai đầu cầu.

Nam Phi: 306 người thiệt mạng trong khoảnh khắc đen tối của lịch sử - Ảnh 1.

Một con đường bị phá hủy gần Durban ngày 13-4. Ảnh: Shutterstock

Nam Phi: 306 người thiệt mạng trong khoảnh khắc đen tối của lịch sử - Ảnh 2.

Mưa lớn và lũ lụt gây thiệt hại nhà cửa ở Durban ngày 12-4. Ảnh: Reuters

KwaZulu-Natal ghi nhận lượng mưa cao nhất kể từ tháng 2 năm nay do các cơn bão tồi tệ gây ra. Chính quyền tỉnh đang liên lạc với chính phủ để triển khai công tác cứu trợ kịp thời. Cư dân sống tại những khu vực dễ bị lở đất, lũ lụt đã được sơ tán.

Cách đây vài tháng, mưa lớn và lũ lụt cũng tàn phá nhiều khu vực khác của Nam Phi. Chỉ trong 6 tuần kể từ cuối tháng 1, 3 trận lốc xoáy và 2 cơn bão nhiệt đới khiến ít nhất 230 người thiệt mạng và 1 triệu người bị ảnh hưởng.

Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu có thể gây nên những điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ở phía Đông Nam châu Phi, nhiệt độ nóng lên 2 độ C được dự đoán sẽ làm gia tăng tần suất và cường độ mưa lớn và lũ lụt cũng như lốc xoáy.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*