- Tỷ lệ lương hưu của người Việt Nam cao nhất thế giới - Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 sẽ có 2 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. - Công bố thành lập thành phố Bến Cát trực thuộc tỉnh Bình Dương - Trao tặng 1.000 bình nước uống cho người dân huyện Gò Công Đông - Tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù. - Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đắc cử Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Tỷ lệ lao động lĩnh vực nông nghiệp có việc làm sau đào tạo đạt từ 80% đến 85% - Xâm nhập mặn tại ĐBSCL ngày càng gay gắt, bất thường - Tiền Giang: Sẵn sàng tiêm 5.370 liều vắc xin 5 trong 1 cho trẻ trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. - Giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ nghỉ lễ. - ĐBSCL: Số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh…

Mỹ tuyên bố cứng rắn về biển Đông

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 11-7 khẳng định ủng hộ quan điểm từ thời ông Donald Trump về việc bác bỏ hầu hết các yêu sách hàng hải phi lý của Trung Quốc tại biển Đông.

Thông điệp cứng rắn trên được Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đưa ra trong bối cảnh Philippines kỷ niệm 5 năm ngày tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết có lợi cho nước này về vấn đề biển Đông hôm 12-7-2016. Đến nay, Trung Quốc vẫn đơn phương phủ nhận phán quyết nêu trên.

Vào thời điểm Philippines kỷ niệm 4 năm ngày ra phán quyết hồi năm ngoái, chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra lập trường ủng hộ phán quyết, đồng thời xem hầu hết các yêu sách của Trung Quốc ở biển Đông là bất hợp pháp.

Mỹ tuyên bố cứng rắn về biển Đông - Ảnh 1.

Máy bay F/A-18E Super Hornet hạ cánh trên tàu sân bay USS Ronald Reagan ở khu vực Ấn Độ – Thái Bình Dương hôm 14-6 Ảnh: Hải quân Mỹ

Ông Blinken hôm 11-7 có tuyên bố tương tự người tiền nhiệm Mike Pompeo khi cho rằng: “Không có nơi nào mà trật tự hàng hải dựa trên luật lệ bị đe dọa nhiều như ở biển Đông”.

Theo AP, ông Blinken cáo buộc Trung Quốc tiếp tục cưỡng ép và đe dọa các quốc gia ven biển Đông Nam Á, đe dọa tự do hàng hải trên tuyến đường biển quan trọng này.

Ngoại trưởng Blinken cũng cảnh báo Trung Quốc rằng bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Philippines tại điểm nóng này sẽ dẫn đến phản ứng của Mỹ theo hiệp ước phòng thủ chung Mỹ – Philippines.

Theo điều IV của Hiệp ước Phòng thủ Tương hỗ Mỹ – Philippines năm 1951, hai nước sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp bị tấn công. Ông Blinken cũng kêu gọi Trung Quốc tuân thủ các nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế, ngừng khiêu khích và tôn trọng quyền của tất cả các nước dù lớn hay nhỏ.

Trong bối cảnh nền kinh tế thứ hai thế giới tiếp tục ý đồ củng cố các yêu sách chủ quyền phi lý, Mỹ đã triển khai nhiều tàu chiến và máy bay tuần tra thời gian qua nhằm thúc đẩy tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông.

Nguồn NLĐ

Có 1 bình luận

  1. Đường quốc việt viết:

    Hoan hô, ứng hộ bất cứ ai chống tq trên biển Đông

Gửi bình luận

 


 
*