Mỹ tiếp tục đại phẫu Hạm đội 7

Hải quân Mỹ hôm 18-9 cách chức 2 sĩ quan cấp cao của Hạm đội 7, sau một loạt vụ tai nạn tàu chiến ở châu Á gần đây.

Tư lệnh Hạm đội 7, Phó Đô đốc Phil Sawyer, đã sa thải Chuẩn Đô đốc Charles Williams (chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm 70) và Đại tá Jeffrey Bennett (chỉ huy Hải đội 15), với lý do 2 ông “không còn khiến người khác tin vào năng lực chỉ huy của mình” – theo thông cáo của Hải quân Mỹ.

Mỹ tiếp tục đại phẫu Hạm đội 7 - Ảnh 1.

Tàu USS McCain bị hư hỏng sau vụ va chạm với tàu hàng hôm 21-8. Ảnh: US Navy

Ông Sawyer vừa nhậm chức chỉ huy Hạm đội 7 hồi tháng 8, sau khi người tiền nhiệm – Phó Đô đốc Joseph Aucoin – bị sa thải sau vụ tàu khu trục USS McCain va chạm một tàu hàng ở vùng biển gần Singapore và Malaysia hôm 21-8, làm thiệt mạng 10 thủy thủ.

Đây là vụ tai nạn lớn thứ tư liên quan tới tàu chiến Mỹ tại các vùng biển châu Á trong năm nay. Hồi tháng 6, tàu khu trục USS Fitzgerald va chạm tàu hàng Philippines khi đang trên đường đến Nhật Bản, khiến 7 thủy thủ Mỹ tử vong.

Tuy thông cáo của Hải quân Mỹ không nói rõ song đài ABC cho hay 2 ông Williams và Bennett đều thuộc ban chỉ huy của 2 tàu USS Fitzgerald và USS McCain. Còn theo trang Military, 2 con tàu trên thuộc Hải đội 15.

Trong ngày 19-9 (giờ địa phương), Bộ trưởng Hải quân Richard Spencer và Tham mưu trưởng Hải quân John Richardson ra điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện về các vụ tai nạn tàu chiến gần đây.

Nguồn NLĐ