- Tỷ lệ lương hưu của người Việt Nam cao nhất thế giới - Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 sẽ có 2 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. - Công bố thành lập thành phố Bến Cát trực thuộc tỉnh Bình Dương - Trao tặng 1.000 bình nước uống cho người dân huyện Gò Công Đông - Tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù. - Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đắc cử Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Tỷ lệ lao động lĩnh vực nông nghiệp có việc làm sau đào tạo đạt từ 80% đến 85% - Xâm nhập mặn tại ĐBSCL ngày càng gay gắt, bất thường - Tiền Giang: Sẵn sàng tiêm 5.370 liều vắc xin 5 trong 1 cho trẻ trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. - Giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ nghỉ lễ. - ĐBSCL: Số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh…

“Mũi đinh ba” PSG định đoạt đại chiến Man City

Messi dính chấn thương bỏ ngỏ khả năng ra sân hay mối bất hòa giữa Mbappé và Neymar dường như là chiêu tung hỏa mù của PSG nhằm khiến Man City mất cảnh giác trước cuộc đối đầu trên sân Parc des Princes lúc 2 giờ ngày 29-9 (FPT Play)

 Đang thăng hoa với chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp để độc chiếm ngôi đầu Ligue 1, PSG chắc chắn sẽ tận dụng lợi thế sân nhà để tìm kiếm chiến thắng đầu tay tại Champions League năm nay, đồng thời trả món nợ 2 lần thất bại ở bán kết cúp châu Âu mùa trước với Man City. Trong ký ức của Mauricio Pochettino, chưa đồng nghiệp nào khiến ông phải “ôm hận” nhiều như Pep Guardiola với tổng cộng 12 lần cầm quân thất bại trước đối thủ người Tây Ban Nha.

Vẫn với đội hình đầy ắp các ngôi sao, lại chiêu mộ được hàng loạt tên tuổi như Lionel Messi, Gigi Wijnaldum, Achraf Hakimi ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, PSG không giấu tham vọng chinh phục chiếc cúp châu Âu còn thiếu trong phòng truyền thống của sân Parc des Princes. Tuy vậy, chẳng ai nghĩ “ông lớn” PSG lại khởi đầu vô cùng chật vật ở vòng bảng Champions League với trận hòa như thua trên sân của Club Brugge 2 tuần trước.

Trong khi cả hai “chú ngựa ô” Club Brugge và RB Leipzig đều đã để lại dấu ấn đậm nét ở lượt đấu mở màn, màn đại chiến giữa các ứng viên PSG và Man City sẽ hé lộ phần nào cơ hội của cả hai ở chiến dịch cúp châu Âu năm nay. Giới chuyên môn ít nhiều bất ngờ khi PSG trong tay Pochettino vẫn chưa thể tạo được sức bật mạnh mẽ dù có sự hiện diện của các ngôi sao tấn công được đánh giá hay nhất thế giới hiện nay.

Mũi đinh ba PSG định đoạt đại chiến Man City - Ảnh 1.

Neymar (phải) và PSG quyết đòi món nợ thất bại ở Parc des Princes mùa trước Ảnh: REUTERS

Làm “trùm” ở Barcelona nhưng Messi về với PSG chỉ còn là một thành viên bình thường. Thậm chí, như cựu danh thủ Michael Owen nhận định, “La Pulga” còn đang làm suy yếu sức công phá của đội bóng thành Paris. Không đường bóng kiến tạo, cũng chẳng ghi nổi bàn nào trong gần 200 phút đầu tiên khoác áo PSG, Messi còn khiến dư luận thành Paris bất an cùng màn đối đầu căng thẳng với HLV Pochettino. Chưa kể, Messi khó ra sân dù đã tập luyện trở lại sau chấn thương.

Thắng được Man “xanh” ở thời điểm hiện tại chắc chắn không phải là điều dễ dàng, nhất là khi đoàn quân của Pep Guardiola “làm nóng” trận đại chiến tại Parc des Princes bằng việc quật ngã nhà vô địch châu Âu Chelsea. Trong 8 trận từ đầu mùa trên mọi đấu trường, Man City chỉ không tìm được đường vào khung thành của Tottenham và Southampton. Còn lại, đội quân không tiền đạo của Pep đã dội những cơn mưa bàn thắng vào lưới các đối thủ với tổng cộng 24 pha lập công!

Với nhiều cầu thủ tên tuổi hàng đầu trong đội hình, cuộc đối đầu giữa hai thế lực hùng mạnh bậc nhất hiện nay sẽ được người hâm mộ đặc biệt chú ý, bên cạnh việc thầy trò Pep Guardiola – Messi tái ngộ ở hai đầu chiến tuyến. Bộ ba tấn công “siêu khủng” của PSG sẽ là yếu tố định đoạt số phận trận đấu nhưng chắc chắn Pep biết cách hóa giải sức ép của đội chủ nhà bằng tài cầm quân của mình. Đừng quên PSG từng thất bại 1-2 trên sân nhà và thua chung cuộc 1-4 trước Man City tại 2 lượt đấu bán kết Champions League mùa trước.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*