Lượng khách ‘về nguồn’ thăm Khu di tích Tân Trào tăng cao

Kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2016) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2016), trong tháng 8/2016, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang) đã đón 51.000 lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, tăng 11.000 lượt người so với tháng 7/2016.
Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào có tổng diện tích 2.500 ha, trên diện tích 10 xã của 2 huyện Sơn Dương và Yên Sơn, với tổng số 183 di tích.

Đáng chú ý, những ngày cao điểm có 4.000 – 5.000 lượt khách tham quan.

Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào có tổng diện tích 2.500 ha, trên diện tích 10 xã của 2 huyện Sơn Dương và Yên Sơn, với tổng số 183 di tích. Trong đó, 41 di tích được Bộ VHTT&DL cấp bằng công nhận di tích lịch sử quốc gia, 51 di tích được cấp bằng công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh…

Để phát huy giá trị và đưa Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào trở thành “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng, tỉnh Tuyên Quang đang thực hiện quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào gắn với phát triển du lịch đến năm 2025.

Ban quản lý Khu du lịch, lịch sử, văn hóa và sinh thái quốc gia Tân Trào thường xuyên chỉnh trang, tu sửa, chống xuống cấp các di tích; chăm sóc, bảo tồn cây đa Tân Trào; sưu tầm tài liệu, ảnh tư liệu về khu di tích; đồng thời ký kết quy chế phối hợp bảo vệ, chăm sóc di tích với các xã ATK và các trường học trên địa bàn có nhiều di tích.

Theo TTXVN, từ đầu năm đến nay, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào đã đón 518.000 lượt khách đến tham quan; phấn đấu đón 700.000 lượt khách, chiếm 50% lượng khách du lịch đến Tuyên Quang trong cả năm 2016./.

Chinhphu.vn