Lịch thi đấu World Cup 2018: Rực lửa bán kết Pháp – Bỉ

Bán kết World Cup 2018 sẽ trở lại lúc rạng lúc sáng ngày 11/7, tuyển Pháp chạm trán Bỉ và tuyển Anh đối đầu Croatia ngày 12/7.

Trận đấu mở màn bán kết sẽ diễn ra lúc 1h00 ngày 11/7 giữa Pháp và Bỉ. Với chất lượng đội hình của hai đội cùng sự kịch tính cao độ, có thể coi đây là cặp đấu chung kết sớm.

Thể thao - Lịch thi đấu World Cup 2018: Rực lửa bán kết Pháp - Bỉ

Bán kết World Cup 2018 sẽ trở lại vào rạng sáng 11/7. 

Tuyển Bỉ đến bán kết World Cup sau những màn trình diễn ấn tượng, “quỷ đỏ” bất bại sau tất cả các vòng đấu. Trong đó ấn tượng với màn lội ngược dòng ngoạn mục 3-2 trước Nhật Bản ở vòng 1/8. Đặc biệt là trận đấu hạ ứng viên số một Brazil tại tứ kết bằng chiến thắng 2-

Trước các đối thủ yếu tại vòng bảng như Panama, Tunisia, tuyển Bỉ chơi tấn công dồn dập. Nhưng trước Brazil, Bỉ linh hoạt với lối chơi phòng ngự và phản công nhanh, tuyển Bỉ qua đó cho thấy sự biến hóa trong sử dụng đội hình.

Thể thao - Lịch thi đấu World Cup 2018: Rực lửa bán kết Pháp - Bỉ (Hình 2).

Bỉ đang cho thấy khả năng cạnh tranh chức vô địch của mình.

Trong khi đó tuyển Pháp càng chơi càng hay, vòng bảng không mấy ấn tượng nhưng càng vào sâu họ càng cho thấy bản lĩnh của ứng viên vô địch. Họ chiến thắng 4-3 trước Argentina tại vòng 1/8.

Tại tứ kết họ xuất sắc đánh bại đối thủ có thể nói cực kỳ khó chịu mang tên Uruguay – đội bóng nam Mỹ sở hữu lối đá “công cường thủ vững”.

Với giá trị đội hình đắt nhất World Cup 2018, Pháp được đánh giá cao hơn Bỉ tại trận bán kết sắp tới. Tuy nhiên với những nhân tố chất lượng và lối chơi khoa học, Bỉ hoàn toàn có cơ sở để làm nên lịch sử cho mình.

Cặp đấu thứ 2 giữa tuyển Anh với Croatia sẽ diễn ra lúc 1h00 ngày 12/7. Tại tứ kết, hai pha lập công của Maguire và Alli giúp tuyển Anh khoan thủng hàng phòng ngự số đông của Thụy Điển, qua đó tiến vào vòng bán kết World Cup 2018 sau 28 năm.

Thể thao - Lịch thi đấu World Cup 2018: Rực lửa bán kết Pháp - Bỉ (Hình 3).

Nếu vượt qua Croatia, tuyển Anh sẽ có cơ hội giành chức vô địch sau 52 năm. Trong khi Croatia cũng có thể làm nên lịch sử lần đầu vào chung kết.

Tấm vé bán kết cuối cùng được trao cho Croatia sau khi Luka Modric và các đồng đội vượt qua chủ nhà Nga với tỷ số 4-3 ở loạt luân lưu cân não. Trước đó, hai đội đã hòa nhau 2-2 trong 120 phút nghẹt thở.

Về giá trị đội hình, tuyển Anh đang được xếp cao hơn. Tuy nhiên Croatia cũng đã lọt đến bán kết và họ chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu cho bất kỳ đội bóng nào. Một chiến thắng sẽ thuộc về đội biết chắt chiu cơ hội và một chút may mắn.

Nguồn nguoiduatin.vn