- Tỷ lệ lương hưu của người Việt Nam cao nhất thế giới - Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 sẽ có 2 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. - Công bố thành lập thành phố Bến Cát trực thuộc tỉnh Bình Dương - Trao tặng 1.000 bình nước uống cho người dân huyện Gò Công Đông - Tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù. - Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đắc cử Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Tỷ lệ lao động lĩnh vực nông nghiệp có việc làm sau đào tạo đạt từ 80% đến 85% - Xâm nhập mặn tại ĐBSCL ngày càng gay gắt, bất thường - Tiền Giang: Sẵn sàng tiêm 5.370 liều vắc xin 5 trong 1 cho trẻ trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. - Giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ nghỉ lễ. - ĐBSCL: Số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh…

Lê Quang Liêm vô địch Biel Chess International Tournament 2022

Cầm hòa Andrey Esipenko ở ván cuối cùng tối 22-7, đại kiện tướng Lê Quang Liêm chính thức trở thành nhà vô địch giải cờ vua Biel Chess International Tournament, bảng Grandmaster 2022 và chỉ còn cách vị trí 20 thế giới trên bảng xếp hạng FIDE vỏn vẹn 0,3 Elo.

Bỏ xa kỳ thủ người Nga đến 3 điểm trước ván thứ 7, Lê Quang Liêm dù vậy cũng không hề chủ quan trước Andrey Esipenko bởi chỉ cần sẩy chân trước đối thủ trực tiếp này, anh sẽ không thể lên ngôi vô địch. Có chút bất lợi khi phải cầm quân đen ở ván quyết định, Quang Liêm thận trọng và dàn quân tốt ở trung cuộc để luôn giữ được thế trận cân bằng.
Lê Quang Liêm vô địch Biel Chess International Tournament 2022 - Ảnh 1.

Lê Quang Liêm tranh vô địch với Andrey Esipenko

Ván đấu diễn ra hết sức căng thẳng với việc Andrey Esipenko dành rất nhiều thời gian cho chỉ một nước đi. Sau nước đi 42, Lê Quang Liêm đề nghị hòa và Andrey Esipenko không thể từ chối khi thế trận không nghiêng về bên nào.

Lê Quang Liêm vô địch Biel Chess International Tournament 2022 - Ảnh 2.

Ván đấu quyết định diễn ra hết sức căng thẳng

Kết quả hòa giúp Quang Liêm có thêm 1,5 điểm để đứng đầu bảng tổng sắp thành tích với 35,5/56 điểm, giành ngôi vô địch với ba điểm nhiều hơn kỳ thủ về nhì Andrey Esipenko. Trong 28 ván đấu (7 cờ nhanh, 14 cờ chớp, 7 tiêu chuẩn), Lê Quang Liêm đứng đầu hai nội dung cờ nhanh và cờ tiêu chuẩn, không thành công lắm ở nội dung cờ chớp.

Lê Quang Liêm vô địch Biel Chess International Tournament 2022 - Ảnh 3.

Bảng điểm sau ba nội dung tranh tài

Lê Quang Liêm vô địch Biel Chess International Tournament 2022 - Ảnh 4.

Tấm HCV cá nhân đầu tiên sau 3 năm của Lê Quang Liêm

Kể từ sau khi giành liên tiếp ba ngôi vô địch châu Á, Summer Chess Classic và World Open mùa hè 2019, đây mới là lần đầu tiên, Lê Quang Liêm có được một danh hiệu vô địch cá nhân. Suốt ba năm qua với một khoảng thời gian dài không dự bất cứ ván cờ tiêu chuẩn nào, Quang Liêm chỉ về nhì tại Chessable Masters 2021, Oslo Esports Cup 2022, nội dung cờ chớp SEA Games 31 hay Prague Masters 2022… Hai lần giành được vị trí số 1 của anh đều ở nội dung đồng đội tại SEA Games 31, cờ nhanh và cờ chớp.

Lê Quang Liêm vô địch Biel Chess International Tournament 2022 - Ảnh 5.

Lê Quang Liêm nhận hơn 10.000 USD cho chức vô địch Biel

Mục tiêu quan trọng nhất của Lê Quang Liêm khi tham dự Biel Grandmaster 2022 lần này là vươn lên trong 20 vị trí dẫn đầu thế giới nhưng tiếc là anh lại chưa thể hoàn thành chỉ trong gang tấc. Tăng tốc dữ dội ở nội dung quan trọng cờ tiêu chuẩn với 4 ván cuối bất bại, Quang Liêm chỉ giành thêm 5,7 Elo, để đạt Elo 2.727,7, kém người xếp hạng 20 Veselin Topalov chỉ 0,3 Elo. Mặc dù vậy, Lê Quang Liêm vẫn có thể hài lòng khi quay lại vị trí 21, thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp mà anh từng nắm giữ vào cuối năm 2017.

Nguồn: NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*