Lễ chùa vào đầu năm mới 2019.

(THTG) Vào dịp đầu năm mới, người Việt Nam nói chung và người dân Tiền Giang nói riêng thường có phong tục đi lễ chùa để cầu phúc cho một năm an lành. Phong tục này đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống mỗi người Việt Nam.

0

Rất đông người dân viếng chùa vào ngày mùng 1 Tết. Ảnh: Trần Liêm

Sau khi chúc tết ông bà, cha mẹ và người thân trong gia đình, mọi người thường lễ chùa thắp một nén nhang, thành tâm khấn nguyện xua đi mọi muộn phiền, vất vả của năm cũ để lạc quan hướng đến một năm mới an lành, hanh thông, gia đạo bình an, suôn sẻ trong năm mới.

1

2

Ảnh: Trần Liêm

Ngoài ra, trong những ngày tết, mọi người còn cùng với người thân trong gia đình còn tham quan, vãng cảnh chùa ở những nơi xa. Đây không chỉ là dịp để chiêm bái, nguyện cầu một năm thành công, thuận lợi mà còn cơ hội để cả nhà quây quần, du xuân cùng nhau.

Đi chùa đầu năm trở thành nét đẹp văn hóa. Nhiều người không chỉ đơn giản là ước nguyện cầu mong cho gia đình, quê hương tốt đẹp mà còn là dịp để tâm hồn hòa mình vào chốn tâm linh thanh tịnh sau những bộn bề của đời sống thường ngày.

Hồng Tuyến