Lấy ý kiến đóng góp Luật Chuyển giao Công nghệ

(THTG) Ngày 11/4, Đoàn đại biểu Quốc Hội (ĐBQH) đơn vị tỉnh Tiền Giang tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Chuyển giao Công nghệ đối với lãnh đạo các, sở, ngành tỉnh.

1

Ảnh: Đoàn Vũ

Đại biểu thống nhất cho rằng: Dự thảo Luật sửa đổi lần này có bố cục, nội dung chặt chẽ hơn so với Luật Chuyển giao Công nghệ năm 2006. Đi sâu phân tích các điều, khoản quy định, các đại biểu đã góp ý chi tiết về thuật ngữ, đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo Luật nên xem xét, rà soát lại những nội dung đã được quy định trong Luật Khoa học-Công nghệ năm 2013 thì không đề cập lại ở Luật Chuyển giao Công nghệ; nên bổ sung các chính sách khuyến khích sáng chế, phát kiến những công nghệ, máy móc, kỹ thuật của các tổ chức, cá nhân trực tiếp lao động, sản xuất; quy định rõ hơn quyền sở hữu công nghệ, danh mục công nghệ hoặc cơ sở đánh giá công nghệ, vấn đề thương mại hóa kết quả nghiên cứu, sở hữu công nghệ, bảo vệ không để lộ bí quyết kỹ thuật, biện pháp ngăn chặn công nghệ lạc hậu, đánh giá tác động môi trường sau chuyển giao công nghệ; cần giải thích làm rõ các thuật ngữ chuyên ngành. Có đại biểu cũng băn khoăn Dự thảo Luật lần này bỏ hẳn một điều áp dụng pháp luật, đề nghị giữ nguyên điều này để xử lý khi có vấn đề trái với luật chuyên ngành khác và điều ước Quốc tế.

Những ý kiến đóng góp sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

Khánh Hồng