- Tỷ lệ lương hưu của người Việt Nam cao nhất thế giới - Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 sẽ có 2 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. - Công bố thành lập thành phố Bến Cát trực thuộc tỉnh Bình Dương - Trao tặng 1.000 bình nước uống cho người dân huyện Gò Công Đông - Tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù. - Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đắc cử Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Tỷ lệ lao động lĩnh vực nông nghiệp có việc làm sau đào tạo đạt từ 80% đến 85% - Xâm nhập mặn tại ĐBSCL ngày càng gay gắt, bất thường - Tiền Giang: Sẵn sàng tiêm 5.370 liều vắc xin 5 trong 1 cho trẻ trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. - Giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ nghỉ lễ. - ĐBSCL: Số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh…

“Lật kèo” chấn động, Messi tuyên bố ở lại Barcelona

Xuất hiện chính thức lần đầu tiên sau khi công khai ý định chia tay đội bóng, Lionel Messi tuyên bố tiếp tục gắn bó với Barcelona đến mùa hè 2021.

Không phải ngôi sao 33 tuổi người Argentina xiêu lòng trước lời thuyết phục của bất kỳ người nào mà chính Lionel đã quyết định phải ở lại để hoàn tất hợp đồng với Barcelona. Anh gửi văn bản yêu cầu được ra đi trước hạn đến văn phòng Barcelona theo hình thức burofax và đã vắng mặt suốt hơn 10 ngày qua để lắng nghe mọi phản hồi từ lãnh đạo CLB trước khi đưa ra ý kiến sau cùng.
Lật kèo chấn động, Messi tuyên bố ở lại Barcelona - Ảnh 1.

Thông tin chính thức được báo chí Tây Ban Nha đăng tải

Cuộc đàm phán hôm 2-9 giữa chủ tịch Josep Bartomeu và Jorge Messi – cha ruột và đồng thời là người đại diện của cầu thủ người Argentina – đã được giới truyền thông khai thác với tần suất khủng khiếp và nội dung hết sức… đa dạng, gây nhiễu loạn chưa từng thấy về những gì đã, đang và sắp xảy đến với Messi.

Lật kèo chấn động, Messi tuyên bố ở lại Barcelona - Ảnh 2.

Messi đau đầu chuyện đi-ở và tình người tại Barcelona

Cuộc “lật kèo” hy hữu đã xảy ra, ngăn trở cuộc chuyển nhượng mà giá trị chắc chắn sẽ lập kỷ lục thế giới để sở hữu một trong số ít những cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá thế giới đương đại. Ở lần xuất hiện chính thức đầu tiên kể từ khi sự việc nổ ra, Messi cũng đã lần đầu tiên trả lời phỏng vấn báo chí với bài viết được nhà báo Ruben Uria đăng tải trên tờ Goal:

“Khi tôi tiết lộ ý định muốn rời Barcelona với vợ và các con tôi, tất cả đều bàng hoàng. Mọi người đã khóc, các nhóc nhà tôi không muốn rời Barcelona hay phải chuyển trường học. Về phần mình, tôi có cái nhìn xa hơn, đó là khát khao được chơi bóng ở cấp độ cao nhất, giành được những danh hiệu lớn, đặc biệt là Champions League thêm một lần nữa.

Bạn có thể thắng hoặc thua bởi đó là một giải đấu vô cùng khắc nghiệt nhưng ít nhất, bạn cần phải chiến đấu để giành được nó. Sau những thất bại cay đắng tại Rome, Liverpool và gần nhất là Lisbon, tôi đã đưa ra quyết định cuối cùng của mình”.

Lật kèo chấn động, Messi tuyên bố ở lại Barcelona - Ảnh 3.

Mối quan hệ sóng gió giữa Messi và chủ tịch CLB Josep Bartomeu

Trong phần trả lời của mình, Messi thẳng thắn nói đến việc chủ tịch CLB Josep Bartomeu đã không giữ lời hứa và việc anh quyết định ở lại chỉ vì tình yêu với Barcelona.

“Tôi nghĩ và tin chắc là mình sẽ được tự do ra đi. Chủ tịch Josep Bartomeu từng nói tôi có thể lựa chọn ra đi hay ở lại sau khi mùa giải kết thúc. Họ căn cứ vào một điều khoản trong hợp đồng là thời điểm 10-6, tức là mười ngày sau khi mùa giải La Liga thông thường kết thúc. Mùa này, chúng tôi vẫn phải thi đấu vào thời điểm ấy do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Đó là lý do tôi sẽ ở lại đội bóng thêm một mùa giải nữa. Chủ tịch Bartomeu nói rằng tôi chỉ được phép ra đi với mức phí giải phóng hợp đồng là 700 triệu euro. Đó là một con số phi lý. Tôi có thể kiện ra toà nhưng đó là điều tôi không muốn, bởi Barcelona là CLB tôi yêu quý, nơi đã cho tôi tất cả mọi thứ. Đây là CLB của đời tôi và tôi đã tạo dựng tên tuổi tại đây, mãi mãi không thể gây rắc rối cho đội bóng”.

Lật kèo chấn động, Messi tuyên bố ở lại Barcelona - Ảnh 4.

Messi bỏ lại sau lưng luồng thông tin đa chiều nhiều ngày qua

Lionel Messi cũng tiết lộ gia đình đã luôn đứng bên anh khi xảy ra sự việc. Anh khẳng định sẽ trở lại tập luyện cùng các đồng đội tại Barcelona vào ngày 5-9 sau khi đã vắng những buổi đầu tiên. Người ta chờ xem tân HLV trưởng Ronald Koeman sẽ “xử lý” ra sao về việc này khi từng dọa kỷ luật nặng Messi nếu anh tiếp tục bỏ tập dù vẫn còn tư cách cầu thủ của đội. Ông thầy người Hà Lan cũng được cho là đã tính đến việc tước bỏ tư cách thủ quân của Messi khi dự kiến bộ khung ban cán sự mới của đội, gồm đội trưởng là trung vệ Gerard Pique còn dàn đội phó có thủ môn Ter Stegen, tiền vệ Sergio Busquets và tiền vệ Sergi Roberto.

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*