Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang tiếp Tổng lãnh sự Thái Lan

(THTG) Chiều ngày 03-7, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tiền Giang có buổi tiếp và trao đổi với ngài Apirat Sugondhabhirom – Tân Tổng lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tiep Tong lanh su Thai LanTiep Tong lanh su Thai Lan 1

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc của lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang với Tổng lãnh sự Thái Lan. Ảnh: Đoàn Vũ

Sau nghi thức chào hỏi, ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cho biết chính quyền, nhân dân tỉnh Tiền Giang vinh dự được ngài Tổng lãnh sự ghé thăm. Tỉnh Tiền Giang và Thái Lan có mối quan hệ hữu nghị thân ái lâu năm vì có nền văn hóa, sản xuất nông nghiệp tương đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù gặp khó khăn do dịch Covid-19, mặn xâm nhập, nhưng tỉnh Tiền Giang vẫn thực hiện hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng, trong đó nổi bật là đầu tư cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông thuận lợi, nên ngày càng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài chọn Tiền Giang để hợp tác phát triển, trong đó có 4 doanh nghiệp Thái Lan đang hoạt động. 6 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu tỉnh Tiền Giang vào Thái Lan đạt 40 triệu USD và nhập khẩu đạt 31 triệu USD. Trong thời gian tới, tỉnh Tiền Giang mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ với Thái Lan trên tất cả các lĩnh vực, nhất là thúc đẩy mối quan hệ trong khối ASEAN.

Tiep Tong lanh su Thai Lan 2

Ngài Apirat Sugondhabhirom – Tổng lãnh sự Thái Lan phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Đoàn Vũ

Ngài Apirat Sugondhabhirom – Tổng lãnh sự Thái Lan cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của lãnh đạo tỉnh Tiền Giang, đồng thời bày tỏ sự khâm phục tỉnh Tiền Giang đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 thời gian qua và đang phát triển mạnh mẽ trong tình trạng bình thường mới. Tổng lãnh sự Thái Lan mong muốn trong thời gian tới, hoàng gia Thái Lan và chính quyền tỉnh Tiền Giang giữ mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp, phát triển thêm mối quan hệ đầu tư, giao lưu thương mại song phương, tập trung nhiều ở lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Kim Nữ