Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang viếng và thắp hương tại Đền thờ bà Nguyễn Thị Thập

(THTG) Nhân Kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày 8-3, ông Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cùng đoàn công tác đã đến viếng, thắp hương tưởng niệm tại Đền thờ bà Nguyễn Thị Thập nằm trong khuôn viên Di tích Nam kỳ Khởi nghĩa, xã Long Hưng, huyện Châu Thành.

Đoàn đến viếng và thắp hương tại Đền thờ bà Nguyễn Thị Thập. Ảnh: Lê Thi

Trong lịch sử đánh giặc ngoại xâm, giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc, đất nước Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc kháng chiến anh dũng, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa oanh liệt của Hai Bà Trưng. Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng được nhân dân khắp nơi ủng hộ, tạo thành sức mạnh như vũ bão, đánh đuổi Tô Định phải bỏ chạy về nước. Dưới sự lãnh đạo của Hai Bà Trưng, nhiều cuộc khởi nghĩa địa phương được thống nhất thành một phong trào rộng lớn từ miền xuôi đến miền núi, bao gồm cả người Việt và các dân tộc khác trong nước Âu Lạc cũ.

Từ thời Bà Trưng bà Triệu cho đến thời đại Hồ Chí Minh đã có hàng triệu triệu phụ nữ can trường hy sinh vì nền độc lập của nước nhà. Truyền thống yêu nước nồng nàn ấy đã kết tinh sáng ngời trong hình ảnh của bà Nguyễn Thị Thập, kiên trung, người con gái Sông Tiền bất khuất, đã trọn đời cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng phụ nữ.

Phát huy những truyền tốt đẹp, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh Tiền Giang luôn không ngừng học tập và rèn luyện, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời, luôn cố gắng bám sát thực tiễn, bám sát nhân dân để có những sáng tạo phù hợp, mang lại hiệu quả trong hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Hồng Tuyến