Lần đầu tiên tổ chức Giải vô địch Vovinam dành cho sinh viên

Từ ngày 6/6 – 8/6, lần đầu tiên Giải vô địch Vovinam dành cho sinh viên khu vực phía Bắc sẽ được tổ chức với sự tham gia của 20 trường đại học, cao đẳng khu vực miền Bắc.

Giải đấu do Trường Đại học FPT đăng cai tổ chức quy tụ đông đảo các vận động viên là sinh viên đến từ hơn 20 trường đại học, cao đẳng thuộc khu vực miền Bắc có phong trào luyện tập Vovinam tham dự, như: Đại học FPT; Học viện ngoại giao; Đại học Văn Hóa; Đại học Mỏ địa chất; Đại học Giao thông Vận tải; Cao đẳng Múa Việt Nam; Cao đẳng Thực hành FPT…

 

 

 (Ảnh minh họa: tinthethao.com.vn)

 

Tại giải đấu, các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở hai nội dung: Đối kháng và Hội diễn với 19 bộ huy chương dành cho thể thức đối kháng và 6 bộ huy chương biểu diễn. Trong nội dung thi đấu Đối kháng, các vận động viên được chia theo 11 hạng cân dành cho nam và 8 hạng cân dành cho nữ.

Riêng về nội dung Hội diễn, các vận động viên sẽ thi đấu trong các hạng mục Đơn luyện nữ, Đơn luyện nam, Đa luyện tay không và binh khí, Tự vệ nữ, Quyền tập thể nữ và Quyền tập thể nam. Nội dung là các bài quyền nổi tiếng của Việt Võ Đạo như: Tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp, Nhật nguyệt đại đao, Tứ tượng côn pháp, Long hổ quyền, Thập tự quyền…

Chia sẻ về lý do đăng cai Giải vô địch Vovinam cho sinh viên toàn miền Bắc, ông Vũ Mạnh Tuấn – Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Bộ môn Giáo dục thể chất Trường Đại học FPT cho biết: “Việt Võ Đạo với màu áo xanh đại diện cho hoà bình, cho sức trẻ thanh niên là thông điệp ngắn gọn, kêu gọi các sinh viên bên cạnh rèn đức luyện tài, yêu nước bằng tri thức và khoa học công nghệ còn cần rèn luyện sức khoẻ, mài giũa kỹ năng nhạy bén trong đối kháng, chiến đấu, hun đúc tinh thần dân tộc. Với tinh thần yêu võ thuật và lòng tự hào khi Việt Nam có một môn võ riêng mang cốt hồn dân tộc, chúng tôi tổ chức giải đấu cùng mong muốn gây dựng, phát triển và truyền tinh thần của Việt Võ Đạo đến với rộng rãi thanh niên, đặc biệt là giới sinh viên Việt Nam, những người luôn đi đầu trong các mặt trận bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.”

Được biết, tất cả các sinh viên hệ chính quy đang học tại các trường đại học, cao đẳng khu vực miền Bắc, có tư cách đạo đức tốt và thể lực phù hợp đều có thể đăng ký với đơn vị trường học của mình để tham gia thi đấu. Cụ thể mỗi sinh viên được đăng ký tối đa 1 nội dung Đối kháng và 2 nội dung Hội diễn. Mỗi trường được cử tối đa một đội tuyển tham gia thi đấu và đăng ký tối đa một vận động viên trên một hạng cân thi đấu đối kháng./.

Nguồn ĐCSVN