Lần đầu tiên tổ chức Festival Đua ghe Ngo

Festival Đua ghe Ngo đồng bào Khmer Đồng bằng sông Cửu Long-Sóc Trăng lần thứ nhất sẽ diễn ra từ ngày 14-17/11 tại Sóc Trăng với hơn 60 đội ghe đến từ 7 tỉnh trong khu vực.

Họp báo giới thiệu Festival Đua ghe Ngo đồng bào Khmer ĐBSCL lần thứ nhất. Ảnh: VGP/Hạnh Nhân

Festival Đua ghe Ngo đồng bào Khmer ĐBSCL lần thứ nhất gồm 12 hoạt động chính và hoạt động mang tính chất hỗ trợ, trong đó đặc biệt là cuộc Đua ghe Ngo, một phần của lễ hội Óoc Om Bóc của người Khmer, nghi thức tiễn nước sau mùa gieo trồng, chào mừng vụ mùa bội thu, là ngày hội thể thao, biểu tượng tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc.

Các hoạt động kết hợp như hội chợ Thương mại và Triển lãm; Liên hoan ẩm thực 3 dân tộc Kinh-Khmer-Hoa; Trò chơi dân gian-Hội thao dân tộc, triển lãm ảnh Sóc Trăng xưa; ca múa nhạc tổng hợp; Liên hoan Nghệ thuật sân khấu Dù ke Khmer Nam Bộ; Lễ cúng trăng Oóc Om Bóc; thả đàn nước; Hội thi trang phục ba dân tộc Kinh-Khmer-Hoa…

Tại cuộc họp báo sáng 28/10, tại TPHCM, ông Mai Khương, Chủ tịch HĐND tỉnh Sóc Trăng, Trưởng Ban Tổ chức Festival, cho biết đây là cơ hội để Sóc Trăng tập dượt kinh nghiệm tổ chức lễ hội, sự kiện văn hóa mang tầm khu vực và cao hơn khi mở rộng quy mô tổ chức Festival đua ghe Ngo quốc tế.

Từ trước tới nay, đua ghe ngo là nét đẹp truyền thống gắn với lịch sử của địa phương và văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ, mỗi năm đều diễn ra tùy theo quy mô. Năm 2013, hoạt động này chính thức được nâng cấp lên thành sự kiện văn hóa mang tầm khu vực, quốc gia với việc tỉnh Sóc Trăng lần đầu tiên tổ chức Festival Đua ghe Ngo đồng bào Khmer ĐBSCL-Sóc Trăng lần thứ nhất.

Đây là hoạt động văn hóa-xã hội trực tiếp phục vụ phát triển du lịch, vừa gắn liền với mục tiêu bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống, vốn quý văn hóa độc đáo của địa phương, góp phần khai thác tiềm năng du lịch của tỉnh Sóc Trăng.

Nguồn Chính phủ