Kỷ niệm 225 năm ngày mất Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ

Ngày 19-9 (tức ngày 29-7 âm lịch), UBND TP Vinh (Nghệ An) tổ chức Lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ lần thứ 225 (29-7 năm Nhâm Tý – 29-7 năm Đinh Dậu 2017).

Lễ kỷ niệm ngày mất của Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ là hoạt động thường niên của TP Vinh (Nghệ An), qua đó góp phần giáo dục các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc.


Hàng nghìn người dân và du khách đến dâng hương tưởng nhớ công lao của Hoàng đế Quang Trung.

Tại lễ kỷ niệm, đông đảo cán bộ, nhân dân TP Vinh và các vùng phụ cận đã ôn lại cuộc đời thân thế sự nghiệp, tri ân công lao to lớn của người anh hùng áo vải Quang Trung – Nguyễn Huệ trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước. Cùng với đó là các hoạt động ý nghĩa như: biểu diễn võ thuật nhằm tái hiện các màn võ thuật và hình ảnh Hoàng đế Quang Trung; dâng hương, dâng hoa tại đền thờ vua Quang Trung, lễ tế theo nghi thức truyền thống của dân tộc…

Dịp này, tại đền thờ Hoàng đế Quang Trung, TP Vinh cũng phối hợp Hội Di sản văn hóa và cổ vật Thanh Hoa (tỉnh Thanh Hóa) tổ chức đúc hai khẩu súng thần công bằng phương pháp thủ công truyền thống. Hoạt động này nhằm tri ân, ôn lại những chiến công hiển hách, tinh thần “Bách chiến bách thắng” của Người anh hùng áo vải Quang Trung – Nguyễn Huệ. Mỗi khẩu súng thần công có trọng lượng một tấn, chiều dài 1,92 m, đúc bằng đồng đỏ nguyên chất, và sẽ được dâng lên Hoàng đế Quang Trung vào ngày mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất (2018), nhân dịp kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa.

Nguồn Nhân dân