Kỳ họp lần thứ 8 của Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam – Phi-lip-pin

Ngày 21/10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Phi-lip-pin Rô-bớt Đen Rô-sa-ri-ô (Albert del Rosario) đã đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 8 của Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam – Phi-lip-pin.

 

Kỳ họp lần thứ 8 của Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam – Phi-lip-pin 

Tại cuộc họp, hai bên đã kiểm điểm đánh giá lại việc thực hiện các kết quả của kỳ họp Ủy ban hợp tác song phương lần thứ 7, đồng thời đề ra những biện pháp thúc đẩy hơn nữa quan hệ Việt Nam và Phi-lip-pin trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, an ninh, quốc phòng đến kinh tế thương mại và khoa học công nghệ …. Hai bên cho rằng, quan hệ Việt Nam và Phi-lip-pin thời gian qua đã và đang phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, thực chất, thể hiện qua nhiều chuyến thăm các cấp lẫn nhau giữa hai nước. Chính vì vậy, việc nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới sẽ không chỉ tạo xung lực cho quan hệ gần gũi giữa hai nước mà còn góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định phát triển và hợp tác ở khu vực cũng như sự đoàn kết chung trong ASEAN.

Trên cơ sở quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Phi-lip-pin phát triển vượt bậc thời gian qua, hai bên nhất trí sẽ thúc đẩy sự tiếp xúc giữa các doanh nghiệp hai nước để đưa kim ngạch giữa hai nước lên mức 3 tỷ đôla hoặc hơn nữa vào năm tới. Để duy trì nguồn cung và an ninh lương thực cho Phi-lip-pin, hai bên cũng nhất trí thúc đẩy nghị định thư bổ sung thỏa thuận thương mại gạo giai đoạn 2014 – 2016 nhân dịp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sẽ tham dự Hội nghị APEC tại Phi-lip-pin trong tháng 11 tới. Hai Bộ trưởng cũng đánh giá cao hợp tác ngày càng thực chất giữa Việt Nam và Phi-lip-pin trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Việt Nam hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phi-lip-pin dự kiến vào năm 2016 nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên. Hai bên cũng nhất trí sẽ sớm đàm phán và ký thỏa thuận dẫn độ và thỏa thuận chuyển giao người bị kết án hình phạt tù.

Hai bên cũng nhất trí sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh hàng hải thông qua các cuộc trao đổi, giao lưu giữa các lực lượng hải quân, lực lượng phòng vệ bờ biển trong các lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn trên biển, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai. Tại cuộc họp, hai bên đã thảo luận nhiều hoạt động để kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ Việt Nam và Phi-lip-pin trong năm 2016, trong đó sẽ thúc đẩy các cuộc giao lưu nhân dân nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước, đặc biệt trong thời điểm mà Cộng đồng ASEAN đã đạt được sự đồng thuận hình thành vào cuối năm nay.

Phát biểu sau khi kết thúc phiên họp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết: Tại kỳ họp này, hai bên cũng trao đổi sâu rộng các vấn đề khu vực và quốc tế. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình an ninh, an toàn tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông cũng như giải quyết các tranh chấp trên Biển theo luật pháp quốc tế trong đó có công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, thực hiện đầy đủ Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông – DOC, sớm tiến tới xây dựng Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông – COC.

Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Phi-lip-pin Rô-bớt Đen Rô-sa-ri-ô (Albert del Rosario) cũng khẳng định, việc hai bên thường xuyên tổ chức các cuộc họp song phương thể hiện cam kết mong muốn thúc đẩy quan hệ hai bên vì lợi ích của nhân dân hai nước. Bộ trưởng Ngoại giao Phi-lip-pin Rô-sa-ri-ô cho rằng, quan hệ láng giềng tốt đẹp giữa Việt Nam và Phi-lip-pin góp phần quan trọng vào sự đoàn kết, ổn định và phát triển của cộng đồng các nước ASEAN. Đặc biệt, hai bên cam kết sẽ tiếp tục giải quyết các tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình./.

Nguồn ĐCSVN