Klose san bằng kỷ lục ghi bàn của Ronaldo!

Với pha lập công đem về trận hòa 2-2 cho tuyển Đức trước Ghana, “lão tướng” Miroslav Klose chính thức có bàn thắng thứ 15 tại các kỳ World Cup, san bằng kỷ lục ghi bàn của “người ngoài hành tinh” Ronaldo.

 Ảnh minh họa

 Pha ăn mừng quen thuộc của Klose sau khi ghi bàn cho tuyển Đức


Rạng sáng nay (22/6), Đức bước vào lượt trận thứ 2 tại vòng bảng World Cup 2014. Trước đối thủ Ghana bị đánh giá yếu hơn nhưng Đức phải khá chật vật mới có được 1 điểm ở trận đấu này. Klose là người vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp 2 để quân bình tỉ số 2-2 cho Đức với cú đệm bóng cận thành.

Như vậy, kỷ lục ghi 15 bàn thắng của Ronaldo chỉ tồn tại được 8 năm trước khi bị Klose san bằng. World Cup 2014 mới diễn ra nên Klose còn rất nhiều cơ hội để vượt qua tiền đạo người Brazil.

Klose là vua phá lưới World Cup 2006 tổ chức tại Đức với 5 bàn thắng và đang giữ kỷ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Đức trong lịch sử.

Năm nay đã 36 tuổi nhưng Klose vẫn được HLV Loew trọng dụng nhờ khả năng săn bàn chưa hề bị mai một do vấn đề tuổi tác. Đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của cầu thủ gốc Ba Lan này nên chắc chắn Klose sẽ nỗ lực hết sức để phá kỷ lục của Ronaldo.

Cựu danh thủ của CLB Barcelona, Real Madrid và đội tuyển Brazil – Ronaldo từng ghi được 15 bàn thắng sau 3 kỳ World Cup liên tiếp vào các năm 1998, 2002 và 2006. Thành tích ghi bàn ấn tượng của “người ngoài hành tinh” đã giúp tuyển Brazil đoạt cúp vàng Thế giới vào năm 2002 và giúp Selecao trở thành đội tuyển duy nhất 5 lần vô địch World Cup.

Trong danh sách 10 chân sút ghi bàn nhiều nhất tại các kỳ World Cup, xếp ngay sau Klose và Ronaldo là bậc thầy huyền thoại người Đức là “Oanh tạc cơ” Gerd Muller với 14 bàn thắng.

Đứng ở vị trí tiếp theo là ngôi sao bóng đá người Pháp Just Fontaine. Dù chỉ có được 13 bàn thắng nhưng Just Fontaine lại thực hiện được toàn bộ thành tích của mình chỉ duy nhất tại World Cup 1958. Đó là thành tích ghi bàn “khủng” nhất tới nay tại một kỳ World Cup!

“Vua bóng đá” Pele khá khiêm tốn với thành tích 12 bàn thắng trong 4 kỳ World Cup từ 1958 tới 1970. 5 cầu thủ còn lại trong danh sách 10 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại các kỳ World Cup lần lượt là Sandor Kocsis (11 bàn), Jurgen Klinsmann (11 bàn), Helmut Rahn (10 bàn), Gary Lineker (10 bàn) và Gabriel Batistuta (10 bàn).

Nguồn http://vnmedia.vn/