Kiều bào tỉnh Tiền Giang tham quan, khảo sát các dự án kêu gọi đầu tư

(THTG) Chiều ngày 23-12, Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang tổ chức đoàn kiều bào đến tham quan, khảo sát các dự án kêu gọi đầu tư tại tỉnh Tiền Giang. Đây là chuỗi hoạt động trong Hội nghị kết nối kiều bào với địa phương “Chung sức xây dựng quê hương, hội nhập và phát triển.

vlcsnap-2019-12-24-10h22m04s664

vlcsnap-2019-12-24-10h22m20s975

Đoàn kiều bào tham quan, khảo sát tại huyện Tân Phước. Ảnh: Lê Thi

Tại huyện Tân Phước và Châu Thành, đoàn đã đến tham quan, khảo sát các dự án gồm: sân golf Tân Phước; Khu nông nghiệp công nghệ cao; khu công ty rau quả 200 hecta Tân Phước; vùng trồng cây ăn quả phục vụ nguyên liệu chế biến tại huyện Tân Phước…

Tại mỗi nơi đến tham quan, đoàn được nghe giới thiệu về quy mô, các chính sách đầu tư của từng dự án, để kêu gọi đầu tư kinh doanh, mang lại hiệu quả thiết thực, lâu dài, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Tiền Giang ở hiện tại và tương lai.

* Tại huyện Gò Công Đông, đoàn kiều bào chủ yếu là Đoàn Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc đã đến tham quan, khảo sát thực tế dự án kêu gọi đầu tư tại Cụm Công nghiệp Gia Thuận 1, thuộc Khu Công nghiệp Gò Công và Khu Công viên phần mềm MeKong, Tp. Mỹ Tho.

Cụm Công nghiệp Gia Thuận 1 do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (TICCO) làm chủ đầu tư, với diện tích 50 hecta. Hiện nay, cơ sở hạ tầng của Cụm Công nghiệp Gia Thuận 1 cơ bản hoàn thành như: hệ thống điện, hệ thống cấp nước, hệ thống thông tin liên lạc hiện đại, nhà máy xử lý nước thải, đường giao thông…

vlcsnap-2019-12-24-10h27m10s246

vlcsnap-2019-12-24-10h31m04s341

Đoàn kiều bào khảo sát Khu công nghiệp Gia Thuận 1… Ảnh: Hữu Tâm

vlcsnap-2019-12-24-10h30m24s728

…và Công viên phần mềm MeKong. Ảnh: Hữu Tâm

Đối với chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: mức thuế suất ưu đãi 17% được áp dụng trong thời gian 10 năm kể từ khi doanh nghiệp có doanh thu; miễn thuế 2 năm và giảm thuế 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp kể từ khi doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế.

Đối với khu Công viên phần mềm MeKong có diện tích trên 70.000m2, với đầy đủ khu nhà làm việc. Đây sẽ là nơi thu hút và phát triển nguồn lực công nghệ thông tin  cho tỉnh Tiền Giang và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Để tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp xây dựng và phát triển đất nước nói chung và tỉnh Tiền Giang nói riêng, thời gian qua lãnh đạo tỉnh Tiền Giang luôn khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước, luôn coi trọng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Đoàn kiều bào tham quan các địa điểm du lịch tỉnh Tiền Giang

Nằm trong chuỗi các sự kiện tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị kết nối kiều bào với địa phương chung sức xây dựng quê hương, hội nhập và phát triển năm 2019. Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang đã tổ chức cho các kiều bào đến tham quan Trại rắn Đồng Tâm, Khu du lịch sinh thái Thới Sơn và di tích lịch sử chùa Vĩnh Tràng.

vlcsnap-2019-12-24-10h34m40s823

vlcsnap-2019-12-24-10h35m09s065

vlcsnap-2019-12-24-10h35m20s100

Trại rắn Đồng Tâm và Cồn Thới Sơn – 2 điểm du lịch thu hút kiều bào tham quan khi đến Tiền Giang. Ảnh: Công Luận

Trong những năm qua tỉnh Tiền Giang có lượng du khách đến khá đông. Chỉ tính riêng trong năm 2019, có trên 2 triệu lượt du khách đến tham quan và du lịch tại Tiền Giang. Doanh thu từ  hoạt động du lịch đạt 1.160 tỷ đồng. Lượng du khách đến Tiền Giang ngày càng đông, có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân về điều kiện địa lý, phong tục tập quán và các điểm tham quan du lịch của tỉnh Tiền Giang tương đối mới lạ đối với du khách phương xa.

Tại các điểm du lịch, kiều bào khá thích thú với việc nuôi trồng,  bảo tồn và khai thác các sản phẩm của Trại rắn Đồng Tâm, cũng như mô hình sinh thái nhà vườn của khu du lịch cồn Thới Sơn. Việc tỉnh Tiền Giang tổ chức sự kiện kết nối kiều bào với địa phương, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp xây dựng và phát triển đất nước nói chung và tỉnh Tiền Giang nói riêng. Do đó qua buổi tham quan này, những ý kiến đóng góp của kiều bào, cũng như các ý tưởng đầu tư, quảng bá du lịch về Tiền Giang đến các nước trên thế giới, sẽ góp phần chung tay xây dựng quê hương Tiền Giang ngày càng phát triển hơn.

Nhóm phóng viên thời sự