Kiểm toán Nhà nước khu vực IX diễn tập phương án PCCC

(THTG) Ngày 20/9, Kiểm Toán Nhà nước khu vực IX phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Cứu nạn Cứu hộ Công an Tiền Giang tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tình huống giả định được đưa ra là vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 20/9/2017, xảy ra cháy tại khu vực tầng hầm của tòa nhà. Nguyên nhân sự cố do xe ô tô gây cháy. Khi cháy, do đặc điểm của tầng hầm chỉ có 1 cửa thông ra ngoài và chứa nhiều chất nguy hiểm, dễ cháy nổ như: xăng, dầu, nệm xe và các phương tiện mô tô, ô tô đậu trong tầng hầm. Hệ thống báo cháy tự động và hệ thống chữa cháy tự động gặp sự cố không hoạt động. Thời điểm xảy ra cháy tòa nhà có 50 người, khi cháy tạo ra sự hỗn loạn, mọi người tìm cách thoát nạn.

vlcsnap-2017-09-21-08h27m02s910 vlcsnap-2017-09-21-08h29m12s745

Phòng Cảnh sát PCCC chữa cháy với tình huống giả định tại Kiểm toán Nhà nước khu vực IX. Ảnh: Anh Tuấn

Giai đoạn 1: Khi phát hiện cháy lực lượng cơ sở chia thành 5 tổ để thức hiện các bước như: báo động cháy, cúp cầu giao điện, gọi Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy, sử dụng các phương tiện tại chỗ để dập lửa, ngăn chặn không cho người từ bên ngoài vào trong tòa nhà…

Giai đoạn 2: Lực lượng Phòng Cháy chữa Cháy Cứu nạn Cứu hộ tỉnh đến triển khai ngay đội hình lăn phun bọt; lăng giá phun nước, triển khai đội hình truyền tiếp nước… đồng thời tìm kiếm người bị nạn còn kẹt trong tòa nhà đưa ra ngoài cấp cứu.

vlcsnap-2017-09-21-08h30m34s766

vlcsnap-2017-09-21-08h33m35s223

Họp rút kinh nghiệm sau khi chữa cháy. Ảnh: Anh Tuấn

Công tác diễn tập phòng cháy chữa cháy nhằm nâng cao nghiệp vụ chữa cháy cho cán bộ Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ chủ động tổ chức chữ cháy, cứu nạn, cứu hộ có hiệu quả khi sự cố xảy ra. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho cán bộ, công nhân viên Kiểm toán Nhà nước khu vực IX, chủ động dập tắt kịp thời khi có cháy, nổ.

Thùy Trang