Khởi công xây dựng Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang

(THTG) Ngày 11-12, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khởi công xây dựng trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang tại khu vực Quảng trường trung tâm tỉnh Tiền Giang (xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho). Đến dự lễ khởi công có ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2020-12-11-10h59m56s567

vlcsnap-2020-12-11-10h54m23s088

Ông Lê Văn Hưởng – Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ khởi công công trình xây dựng Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang. Ảnh: Lê Long

Công trình được khởi công xây dựng gồm khối nhà làm việc 6 tầng, tổng diện tích sàn 6.968 m2; gói phụ trợ gồm 1 trệt diện tích 562 m2; khối nhà bảo vệ mục tiêu tổng diện tích sàn 168 m2; nhà bảo vệ diện tích xây dựng 16 m2 gồm một trệt; cổng – tường rào chiều dài 401 mét; khu sân bãi đường giao thông diện tích 2.675 m2 và các công trình phụ trợ khác với tổng kinh phí hơn 71 tỉ đồng, do Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Hòa trúng thầu xây dựng.

vlcsnap-2020-12-11-10h55m46s656

vlcsnap-2020-12-11-10h59m00s095

Công trình dự kiến hoàn thành vào ngày 07/07/2021. Ảnh: Lê Long

Công trình Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang do Công ty Cổ phần tư vấn kiến trúc và xây dựng Tp. Hồ Chí Minh thiết kế, Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Hoà thi công và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang làm chủ đầu tư. Đây là công trình vừa hiện đại, vừa mang kiến trúc thẩm mĩ, là điểm nhấn mang biểu tượng văn hóa tại vị trí trung tâm của tỉnh; đồng thời đánh dấu bước ngoặt phát triển sự nghiệp phát thanh và truyền hình Tiền Giang; góp phần nâng cao chất lượng các chương trình, kịp thời tuyên truyền các đường lối, chủ trương, chính sách phát luật của Đảng và Nhà nước đến với nhân dân; đảm bảo chất lượng cao, phong phú về nội dung và hình thức, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Tiền Giang ở hiện tại và tương lai. Công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 7 năm 2021.

 Minh Toàn