Khánh thành bảo tàng đồ sứ ký kiểu triều Nguyễn

Tại Huế ngày 26-4, Bảo tàng đồ sứ ký kiểu triều Nguyễn đã khánh thành và ra mắt triển lãm bộ sưu tập đồ thủ công mỹ nghệ của nhà nghiên cứu cổ vật Trần Đình Sơn.

Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn (bìa phải) giới thiệu bộ đồ uống trà thời Nguyễn – Ảnh: Thái Lộc

Hơn 300 hiện vật phục vụ “tứ thú” của người xưa gồm các bộ: ăn trầu (hộp, khay, cơi, quả, bình vôi, ống nhổ, xoáy và cối giã trầu…), uống trà (bình, chén, ấm, khay, tô, hũ, lò, siêu…), hút thuốc (ống điếu, hộp thuốc, tẩu…) và uống rượu (bình, nậm, chai, chén, ly, khay, mâm…).

Đây là những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh hoa một thời của các triều đại phong kiến VN, đặc biệt là triều Nguyễn, được làm bằng các loại chất liệu như vàng, bạc, ngọc, ngà, đồng, gỗ, tre, gốm… Bảo tàng đặt tại ngôi nhà cổ 114 Mai Thúc Loan, Huế, vốn là tư thất của cụ Trần Đình Bá, quan thượng thư triều Nguyễn, là ông cố nội của nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn, chủ nhân bảo tàng.