- Tỷ lệ lương hưu của người Việt Nam cao nhất thế giới - Vòng tứ kết Cúp Quốc gia 2023/2024 sẽ có 2 trận đấu được áp dụng công nghệ VAR. - Công bố thành lập thành phố Bến Cát trực thuộc tỉnh Bình Dương - Trao tặng 1.000 bình nước uống cho người dân huyện Gò Công Đông - Tuyên phạt ông Trần Quí Thanh 8 năm tù. - Nhà thơ Trương Trọng Nghĩa đắc cử Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029. - Tỷ lệ lao động lĩnh vực nông nghiệp có việc làm sau đào tạo đạt từ 80% đến 85% - Xâm nhập mặn tại ĐBSCL ngày càng gay gắt, bất thường - Tiền Giang: Sẵn sàng tiêm 5.370 liều vắc xin 5 trong 1 cho trẻ trong Chương trình tiêm chủng mở rộng. - Giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ nghỉ lễ. - ĐBSCL: Số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh…

Khẳng định không rời Iraq, Mỹ điều thêm pháo đài B-52 “trấn” Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm 6-1 tuyên bố Washington chưa có kế hoạch rút quân khỏi Iraq.

 “Chưa có bất cứ quyết định nào về việc rút quân khỏi Iraq. Tôi không biết bức thư nào cả…Chúng tôi đang tìm hiểu bức thư này từ đâu ra. Hiện tại, quân đội Mỹ chưa có quyết định rời Iraq” – ông Esper khẳng định khi được hỏi về bức thư được cho là của quân đội Mỹ gửi giới chức Iraq để thông báo về việc luân chuyển binh sĩ.

Ông Esper nói thêm rằng Mỹ vẫn cam kết chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq cùng với đồng minh và đối tác.

Khẳng định không rời Iraq, Mỹ điều thêm pháo đài B-52 trấn Iran - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Ảnh: Reuters

Bức thư trên có chữ ký của Chuẩn tướng Thủy quân lục chiến Mỹ William Seely III và được gửi đến Trung tâm phối hợp hoạt động chung Baghdad (CJOC-B) của Bộ Quốc phòng Iraq, theo Reuters.

Bức thư xuất hiện 1 ngày sau khi quốc hội Iraq thông qua nghị quyết kêu gọi chính phủ chấm dứt sự hiện diện của binh sĩ nước ngoài trên lãnh thổ.

Bức thư khẳng định lực lượng đồng minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu sẽ sử dụng trực thăng để rời khỏi Iraq. Nhiều chuyến bay được nghe thấy trên bầu trời Baghdad đêm 6-1 (giờ địa phương) nhưng hiện vẫn chưa rõ liệu đây có phải là một động thái liên quan hay không.

Căng thẳng Washington-Tehran tiếp tục leo thang sau khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh không kích sân bay quốc tế Baghdad đoạt mạng Thiếu tướng Qassem Soleimani, nhân vật quyền lực thứ 2 ở Iran.

Khẳng định không rời Iraq, Mỹ điều thêm pháo đài B-52 trấn Iran - Ảnh 2.

Thiếu tướng Qassem Soleimani, người thiệt mạng trong cuộc không kích hôm 3-1 của Mỹ. Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump hôm 4-1 cảnh báo sẽ tấn công “rất mạnh và rất nhanh” 52 địa điểm ở Iran, bao gồm các địa điểm quan trọng với văn hóa nước này, nếu họ tấn công trả thù. Ông Trump khẳng định 52 địa điểm này tượng trưng cho 52 công dân Mỹ bị giam giữ làm con tin tại Iran suốt 444 ngày sau khi bị bắt giữ tại Đại sứ quán Mỹ ở Tehran hồi tháng 11-1979.

Trong một động thái đáp trả, Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 6-1 tuyên bố: “Đừng bao giờ đe dọa Iran”. Nhà lãnh đạo Iran khẳng định những kẻ nhớ đến con số 52 cũng đừng quên con số 290, ám chỉ số người thiệt mạng khi Chuyến bay 655 của Iran bị bắn hạ vào ngày 3-7-1988 bởi một tên lửa được bắn đi từ tàu khu trục Mỹ USS Vincennes.

Giữa lúc căng thẳng leo thang, theo CNN, Không lực Mỹ đang chuẩn bị triển khai 6 máy bay ném bom chiến lược B-52 đến Diego Garcia, một hòn đảo ở Ấn Độ Dương, “để chống lại Iran nếu họ tấn công trả thù”.

Khẳng định không rời Iraq, Mỹ điều thêm pháo đài B-52 trấn Iran - Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani. Ảnh: Al Jazeera

Nguồn NLĐ

0 Bình luận

Hãy là người đầu tiên gửi bình luận.

Gửi bình luận

 


 
*