Khai mạc Tuần Văn hóa du lịch di sản Bắc Trung Bộ 2011

      Chiều 21/11, Tuần Văn hóa du lịch di sản Bắc Trung Bộ, hoạt động văn hóa đặc sắc, phong phú và hấp dẫn trong dịp kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ VII đã khai mạc tại Hà Nội.

Đây là lần thứ 7 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các bộ, ngành và địa phương liên quan tổ chức Ngày Di sản văn hóa Việt Nam. Năm nay, chủ đề Ngày Di sản văn hóa Việt Nam là “Tuần Di sản văn hóa du lịch Bắc Trung Bộ tại Hà Nội 2011”.

Các tỉnh duyên hải Bắc Trung Bộ là vùng đất có tới 3 di sản văn hóa vật thể được UNESCO công nhận(Thành nhà Hồ, Phong Nha – Kẻ Bàng, cố đô Huế) cùng với 2 di sản văn hóa phi vật thể là Nhã nhạc Cung đình Huế và Ca trù. Điều đó cho thấy đây là vùng đất đậm đặc bản sắc văn hóa dân tộc, vùng đất có lịch sử song hành cùng sự phát triển của đất nước Việt Nam.

Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ VII – Ngày về nguồn 23/11 với chủ đề trên là hoạt động kỷ niệm thiết thực hướng tới sự kiện Năm Du lịch quốc gia khu vực duyên hải Bắc Trung Bộ - Huế 2012. Đây cũng là chuỗi hoạt động xuyên suốt trong cả năm 2012 tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Tại Tuần văn hóa du lịch Bắc Trung Bộ 2011 sẽ có nhiều nội dung, hoạt động phong phú, xen kẽ triển lãm về ấn tượng di sản văn hóa Bắc Trung Bộ của 6 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế là các chương trình giới thiệu về di sản văn hóa phi vật thể như: ca trù, ví dặm, hò, nhã nhạc và nghệ thuật ẩm thực Bắc Trung Bộ.

Tất cả sẽ đem lại những màu sắc độc đáo trong những ngày diễn ra Tuần lễ văn hóa du lịch Bắc Trung Bộ tại Hà Nội 2011.

Một số hình ảnh tại Lễ khai mạc và Triển lãm về ấn tượng di sản Bắc Trung Bộ:

Biểu diễn ca nhạc truyền thống

 Biểu diễn nhã nhạc cung đình Huế

Hướng dẫn làm hoa sen lụa

Gian trưng bày của Thanh Hóa