Khai mạc “Ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ lần thứ II”

(THTG) Tối 27-11, tại thành phố Mỹ Tho “Ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ lần thứ II, năm 2020” do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang tổ chức đã được khai mạc. Đến dự có bà Châu Thị Mỹ Phương – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Tiền Giang; Đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch các tỉnh thành khu vực Tây Nam Bộ và 49 gia đình văn hóa tiêu biểu của các tỉnh tham dự ngày hội.

Gia dinh hanh phuc 1 Gia dinh hanh phuc 5

Quang cảnh khai mạc ngày hội gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố lần thứ II-2020. Ảnh: Anh Tuấn

Với chủ đề “Gia đình – Cội nguồn yêu thương và các giá trị nhân văn”, ngày hội Gia đình tiêu biểu các tỉnh, thành phố miền Tây Nam bộ lần thứ II, năm 2020 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 27/11 đến ngày 29/11/2020, tại tỉnh Tiền Giang. Nội dung hoạt động của ngày hội nhằm thực hiện chủ trương “Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” theo tinh thần Chỉ thị số 49/CT-TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng (khóa IX), Nghị quyết số 33/NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”, đồng thời kỷ niệm 19 năm Ngày Gia đình Việt Nam.

Gia dinh hanh phuc 6Gia dinh hanh phuc 7 Gia dinh hanh phuc 9

Đại diện các gia đình tham gia thi diễn. Ảnh: Anh Tuấn 

Trong khuôn khổ ngày hội, 49 gia đình văn hóa tiêu biểu sẽ tham gia các hoạt động như: Thi biểu diễn nghệ thuật “Gia đình tài năng”, biểu diễn thời trang “Sắc màu hạnh phúc” đợt 1; thi trò chơi vận động thể thao “Gia đình vui khỏe”; thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình ấm áp, yêu thương”; chương trình biểu diễn nghệ thuật “Gia đình tài năng”; biểu diễn thời trang “Sắc màu hạnh phúc”…

Thông qua các hoạt động của ngày hội nhằm tôn vinh, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam nói chung và nét văn hóa gia đình đặc trưng khu vực miền Tây Nam bộ nói riêng; đồng thời tạo điều kiện để các gia đình tiêu biểu giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Công Luận