Khai mạc giải đua xe đạp nam “Về nguồn” 2011

       Giải đua xe đạp nam “Về nguồn” 2011 đã chính thức khởi tranh sáng ngày 15/5 bằng chặng đua 30 vòng chung quanh Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)


Tại chặng đua có lộ trình 51km này, tận dụng chặng đua ngắn và thoáng, ngay từ khi xuất phát, các tay đua đã hình thành làm 3 nhóm rõ rệt. Lợi dụng sự ghìm nhau của các đối thủ mạnh, tay đua Lê Văn Duẩn của đội Bảo vệ thực vật Sài Gòn 1 đã nhanh chóng bứt phá, vượt qua cac cua rơ khác để đoạt áo vàng chặng 1, còn áo xanh thuộc về Hồ Huỳnh Vạn An (Giống cây trồng An Giang), và tay đua này cũng đoạt luôn giải nhất nội dung chặng đua tính điểm với thành tích 14 điểm. Áo trắng thuộc về Lưu Nguyễn Thanh Nhân của Bảo vệ thực vật Sài Gòn 2.

Như vậy sau 16 năm gián đoạn, cuộc đua xe đạp nam “Về nguồn” đã trở lại với sự tham dự của 12 đội đua (sáu tay đua/đội) trong cả nước quy tụ tranh tài tại giải đấu có tổng lộ trình gần 500km chia thành 5 chặng đi qua các tỉnh thành phố: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn và Cao Bằng.

Ngày 16/5, các tay đua tiến hành cuộc đua chặng 2 có đường đua kéo dài từ thành phố Hà Nội đến thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) - thành phố Việt Trì (Phú Thọ). Sau đó, các cua rơ sẽ tiếp tục chặng 3 có chiều dài 147 km đua từ Việt Trì đến thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang); chặng 4 từ Tuyên Quang đến thị xã Bắc Kạn (Bắc Kạn) và chặng cuối từ Bắc Kạn đến thị xã Cao Bằng (Cao Bằng). Riêng chặng thi đấu thứ 5 (thị xã Bắc Kạn - Thị xã Cao Bằng) có chiều dài là 120 km, các tay đua phải cùng lúc vượt qua 5 đèo: đèo Giàng, đèo Gió, đèo Khau Khang, đèo Cao Bắc, đèo Tài Hồ Sìn, đường đua quanh co liên tục, Ban tổ chức sẽ trao giải áo đỏ - Vua leo núi cho tay đua đầu tiên chinh phục năm ngọn đèo. Tổng giá trị giải thưởng năm nay sẽ lên tới 175 triệu đồng./.