Khai mạc Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang

(THTG) Ngày 28-9, tại Hội trường Ấp Bắc tỉnh Tiền Giang đã diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang. Đến dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang; bà Châu Thị Mỹ Phương – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thị ủy Cai Lây; ông Nguyễn Mạnh Dũng – Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang và 296 đại biểu, đại diện cho gần 600.000 thanh thiếu niên nhi đồng trong tỉnh tham dự Đại hội.

vlcsnap-2017-09-28-14h48m41s184

 vlcsnap-2017-09-28-14h46m52s437

vlcsnap-2017-09-28-14h44m28s252

 Quang cảnh đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Lê Long

Theo báo cáo đánh giá của Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang, nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên tỉnh Tiền Giang hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Tiền Giang lần IX; bám sát chủ trương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, phù hợp với tình hình thực tế địa phương; đã góp phần tham gia giải quyết các vấn đề cấp thiết của xã hội. Trong từng hoạt động, phong trào luôn hướng về cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm gắn với từng giai đoạn cụ thể. Đoàn thanh niên các cấp có sự đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đã tạo sự chuyển biến tích cực và thu hút mọi đối tượng thanh niên với tổ chức đoàn. Hiệu quả từ các chương trình, các cuộc vận động đã khẳng định những đóng góp tích cực của đoàn thanh niên vì mục tiêu chung phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà.

vlcsnap-2017-09-28-14h50m00s169

Đại hội bỏ phiếu  bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Lê Long

vlcsnap-2017-09-28-14h50m35s336

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt Đạị hội và chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo. Ảnh: Lê Long

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng – Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu của tỉnh Tiền Giang trong nhiệm kỳ qua, qau đó đã xuất hiện nhiều gương thanh niên tiên tiến, cần cù. Đồng chí nhấn mạnh các đại biểu tham Đại hội cần phải phát huy trí tuệ, vai trò dân chủ của mình trong công tác bầu cử tại đại hội để chọn ra ban chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khóa mới và Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc sắp tới.

vlcsnap-2017-09-28-14h49m01s259

Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Tiền Giang  tặng bức trướng cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Lê Long

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi những thành tích xuất sắc của tổ chức Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh và gợi mở thêm một số vấn đề để tổ chức Đoàn tập trung thực hiện, cụ thể: Cán bộ đoàn phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên, trong giai đoạn hiện nay; phải coi trọng và thực hiện tốt hơn các công tác giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu quê hương, đất nước cho đoàn viên thanh niên; nghiên cứu triển khai nhiều mô hình hoạt động để nâng cao hiệu quả phong trào thanh niên “Xung kích phát triển kinh tế, xã hội bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”.

vlcsnap-2017-09-28-14h51m50s231

Ông Nguyễn Văn Danh – Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Lê Long

Dịp này, Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Tiền Giang đã tặng bức trướng cho Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang với dòng chữ “Tuổi trẻ Tiền Giang – gương mẫu – đoàn kết – sáng tạo”. UBND tỉnh trao tặng 1 tỷ đồng hỗ trợ nguồn vốn cho chương trình đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp. Trung ương Đoàn cũng đã trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam.

Minh Toàn