Hy Lạp – bài học chưa bao giờ cũ

       Không có nhiều thay đổi trong lối chơi của đội bóng vùng Địa Trung Hải: Họ vẫn sử dụng chiến thuật từng viết nên câu chuyện cổ tích năm 2004.

Nhà vô địch châu Âu cách đây 8 năm hứa hẹn sẽ trở thành một trong những chú ngựa ô của Euro 2012. Rơi vào bảng A, bảng đấu được đánh giá là nhẹ nhất gồm chủ nhà Ba Lan, Nga, Cộng hòa Czech, cơ hội đi tiếp của Hy Lạp khá sáng sủa. Bản lĩnh và kinh nghiệm là hai thứ vũ khí quan trọng nhất của đội bóng này trong cuộc hành trình tại Ba Lan và Ukraina.

Hy Lạp xứng đáng được tôn trọng không phải chỉ nhờ vào thành tích có trong quá khứ mà là vì phong độ cực cao của họ tại vòng loại. Sau 10 trận đấu vòng loại, Hy Lạp duy trì thành tích bất bại với 7 thắng và 3 hòa. Họ vượt mặt một đội bóng hạt giống là Croatia để xếp đầu bảng, đoạt suất vào thẳng vòng chung kết Euro năm nay. Thành tích trên sẽ là động lực lớn để thầy trò HLV Fernando Santos tự tin ở giải đấu sắp tới.

Đội hình Hy Lạp có nhiều thay đổi so với cách đây 8 năm.

Xét về lực lượng, lúc này Hy Lạp không có được dàn cầu thủ chất lượng như khi họ đăng quang vào năm 2004. Phần lớn các tuyển thủ đang thi đấu ở giải vô địch quốc nội. Chỉ có 6 cái tên đang chơi ở nước ngoài là thủ môn Alexandros Tzorvas (Palermo), hậu vệ Sokratis Papastathopoulos (Werder Bremen), Kyriakos Papadopuolos (Schalke 04), tiền vệ Kostas Fortounis (Kaiserslautern), tiền đạo Theofanis Gekas (Samsunspor) và Giogos Samaras (Celtic). Tất cả đều là những đội bóng hạng hai ở châu Âu.

Tuy không có ngôi sao nổi bật nào nhưng Hy Lạp cho thấy sự đáng sợ ở lối chơi đã thành bản sắc của họ: Luôn tập trung chơi phòng ngự có chiều sâu và tận dụng tối đa sơ hở của đối phương để phản công ghi bàn. Đây là đặc sản từ thời của HLV Otto Rehhagel. Nó rất phù hợp với một đội bóng không có nhiều cá nhân xuất sắc nhưng luôn đề cao tinh thần tập thể như Hy Lạp. Chính nhờ lối chơi này mà Hy Lạp đã vượt qua vòng loại với việc chỉ để thủng lưới 5 bàn sau 10 trận (ít nhất trong số các đội dự vòng loại).

Hiện tại ngồi trên ghế chỉ đạo của Hi Lạp là nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, Fernando Santos. Xét về mặt danh tiếng, huấn luyện viên 57 tuổi này không thể so sánh được với Otto Rehhagel trước kia, nhưng vẫn là một chiến lược gia giàu kinh nghiệm. Santos từng huấn luyện hai đội bóng lớn nhất ở quê nhà là Benfica và Porto trước khi tới Hy Lạp dẫn dắt PAOK. Bắt đầu làm việc với đội tuyển quốc gia vào tháng 7 năm 2010, Santos chứng tỏ ông là sự lựa chọn hợp lý với đội bóng ở thời kỳ hậu Otto Rehhagel. Tuy nhiên, ông sẽ phải chứng tỏ năng lực của mình hơn nữa ở Euro 2012, giải đấu mà Hy Lạp đang mong chờ tái hiện câu chuyện cổ tích cách đây 8 năm.

Cầu thủ nổi bật

Sokratis (áo trắng) chơi rất tốt ở vòng loại.

Sokratis Papastathopoulos là người chơi ấn tượng nhất trong đội hình Hy Lạp ở vòng loại. Trung vệ này đóng vai trò chính trong thành tích chỉ thủng lưới đúng 5 lần của đội bóng. Đặc biệt anh có sự phối hợp rất tốt với người đá cặp Avraam Papadopoulos. Nếu tiếp tục thể hiện phong độ cao, Sokratis sẽ giúp ích rất nhiểu cho chiến thuật phòng ngự phản công.

Giorgos Karagounis năm nay đã 35 tuổi và Euro 2012 sẽ là giải đấu cuối cùng của anh với đội tuyển Hy Lạp. Tiền vệ đội trưởng từng góp công lớn trong chiến tích vô địch Euro 2004 và tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong đội hình Hy Lạp năm nay. Ngoài kinh nghiệm, Karagounis còn sở hữu lối chơi quyết đoán đầy mạnh mẽ giúp anh có thể chống lại những đợt tấn công từ xa của đối phương.

Vài nét chính về đội tuyển Hy Lạp

Đã 3 lần tham dự Euro vào các năm 1980, 2004 và 2008.
Thành tích cao nhất là vô địch Euro 2004 tại Bồ Đào Nha.
Hiện tại xếp hạng 14 trên bảng xếp hạng FIFA.
HLV trưởng là ông Fernando Santos, người Bồ Đào Nha.
Đội trưởng là tiền vệ Giorgos Karagounis

Đội hình 25 cầu thủ chuẩn bị cho Euro 2012 (sẽ loại 2 người lấy 23 cầu thủ chính thức)

Thủ môn: Michalis Sifakis (Aris Thessaloniki), Kostas Chalkias (PAOK), Alexandros Tzorvas (Palermo).

Hậu vệ: Vassilis Torossidis (Olympiacos), Kyriakos Papadopoulos (Schalke), Sokratis Papastathopoulos (Werder Bremen), Avraam Papadopoulos (Olympiacos), José Holebas (Olympiacos), Giorgos Tzavellas (AS Monaco), Stelios Malezas (PAOK).

Tiền vệ: Kostas Katsouranis (Panathinaikos), Giorgos Karagounis (Panathinaikos FC), Giannis Maniatis (Olympiacos), Giorgos Fotakis (PAOK), Grigoris Makos (AEK Athens), Giannis Fetfatzidis (Olympiacos), Sotiris Ninis (Panathinaikos), Alexandros Tziolis (AS Monaco), Kostas Fortounis (Kaiserslautern), Panagiotis Kone (Bologna).

Tiền đạo: Dimitris Salpingidis (PAOK), Giorgos Samaras (Celtic), Fanis Gekas (Samsunspor), Nikos Liberopoulos (AEK Athens), Kostas Mitroglou (Atromitos).

Lịch thi đấu của Hy Lạp tại vòng bảng Euro 2012 (theo giờ địa phương).

Warsaw, 18h ngày 8/6/2012: Hy Lạp - Ba Lan
Wroclaw, 18h ngày 12/6/2012: Hy Lạp – Cộng hòa Czech
Warsaw, 20h45 ngày 16/6/2012: Hy Lạp - Nga