Huyện Cai Lậy ra quân tấn công trấn áp tội phạm

(THTG) Sáng ngày 15-11, Ban Chỉ huy công an huyện Cai Lậy tổ chức lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Dương lịch, Tết  Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

vlcsnap-2022-11-15-10h09m58s763.png

vlcsnap-2022-11-15-10h09m29s068.png

Quang cảnh  lễ ra quân tấn công, trấn áp tội phạm huyện Cai Lậy. 

Năm 2022, Công an huyện Cai Lậy đã tập trung lực lượng nắm tình hình, quản lý địa bàn, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, đảm bảo an toàn các ngày lễ và sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Năm qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện ổn định. Công an huyện và các xã đã tiếp nhận, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm trật tự an toàn xã hội xảy ra trên địa bàn. Với quyết tâm giữ vững an ninh trật tự trong năm 2023, Công an huyện Cai Lậy tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, chủ động mở cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, phòng ngừa tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tiếp tục phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

vlcsnap-2022-11-15-10h10m30s940.png

vlcsnap-2022-11-15-10h10m20s098.png

Diễu hành sau lễ phát động ra quân.

 Sau buổi lễ, lực lượng Công an huyện đã tham gia diễu hành các tuyến đường chính trên địa bàn huyện, tạo khí thế sôi nổi, quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, qua đó tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia phòng chống tội phạm.

                                             Tấn Phúc