Huyện Cai Lậy phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024

(THTG) Ngày 27-3, tại Quảng trường Trung tâm hành chính huyện, UBND huyện Cai Lậy tổ chức “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2024. Ông Võ Văn Nhanh – Phó Chủ tịch UBND huyện Cai Lậy đã đến dự.

Gần 400 vận động viên tham gia hạy việt dã với cự ly 1 km.

Các đại biểu đã được nghe Ban tổ chức đọc lời kêu gọi toàn dân tập luyện thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại lễ phát động, gần 400 vận động viên là cán bộ công chức, viên chức các cơ quan ban ngành, đoàn thể huyện, UBND thị trấn Bình Phú và học sinh Trường THCS Đoàn Thị Nghiệp, Trường THPT Phan Việt Thống và nhân dân tham gia chạy việt dã với cự ly 1 km, trên tuyến đường N1 khu hành chính huyện Cai Lậy. Ngay sau kết thúc chạy việt dã, các vận động viên tham gia thi kéo co và môn bơi. 16 xã, thị trấn đã liên minh chia thành các đội thi đấu kéo co nam, nữ và nam nữ kết hợp, môn bơi với các thể loại: bơi 25m nam, 25m nữ, 50m nam và 100m nam tiếp sức.

Tham gia thi kéo co và môn bơi.

Với tinh thần giao lưu, các đội tham gia thi đấu tạo nên một sân chơi bổ ích, đoàn kết. Kết thúc giải Ban tổ chức trao giải cho các cá nhân và các đội có thành tích cao trong từng thể loại thi đấu. Qua “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” và tham gia các môn thi đấu nhằm đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phát động ngày chạy Olympic trở thành một hoạt động truyền thống hàng năm, từng bước tạo thói quen thường xuyên luyện tập TDTT nâng cao thể chất cho mọi người.

Tin và ảnh: Thanh Tùng