Huyện Cai Lậy họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

(THTG) Ngày 17-11, UBND huyện Cai Lậy tổ chức buổi họp mặt truyền thống kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam ( 20/11/1982 – 20/11/2022). Đến dự có ông Trương Văn Rất – Phó Bí thư thường trực Huyện uỷ, ông Võ Văn Nhanh – Phó Chủ tịch UBND huyện và gần 150 cán bộ giáo viên tiêu biểu đang công tác và giảng dạy trên địa bàn huyện Cai Lậy.

vlcsnap-2022-11-18-09h38m45s932.png

vlcsnap-2022-11-18-09h38m16s955.png

Quang cảnh buổi họp mặt ngày Nhà giáo Việt Nam huyện Cai Lậy.

Tại buổi lễ, các đại biểu được nghe Thư chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam của chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang. 40 năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở huyện Cai Lậy có những bước phát triển vượt bậc. Mạng lưới trường, lớp từ bậc học mầm non đến phổ thông được rà soát, sắp xếp, xây dựng theo hướng chuẩn hóa; trang thiết bị dạy học hiện đại, cơ bản đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và nhu cầu học tập của học sinh. Năm 2022, toàn huyện có 233 đề tài sáng kiến được công nhận cấp huyện, 1.277 cá nhân được công nhân danh hiệu lao động tiên tiến, 18 cá nhân được công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 36 đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc…Toàn huyện có 30/48 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỉ lệ 62,25%…

vlcsnap-2022-11-18-09h39m20s117.png

vlcsnap-2022-11-18-09h40m01s981.png

Khen thưởng cho những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt ông Võ Văn Nhanh – Phó Chủ tịch UBND huyện gửi lời chúc mừng đến các thầy, cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam; đồng thời bày tỏ lòng tri ân, cảm ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của của đội ngũ nhà giáo huyện Cai Lậy đối với sự nghiệp giáo dục, mong muốn các thầy, cô giáo tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, luôn là tấm gương sáng, tích cực, gương mẫu trong các phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng xã hội học tập của huyện nhà trong thời gian tới.

 Tấn Phúc