Họp dân tuyên truyền giảm vé thu phí qua Trạm BOT Cai Lậy

(THTG) Ngày 16/10, tại xã Bình Phú, Công ty TNHH BOT Tiền Giang phối hợp với Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Cai Lậy tổ chức buổi gặp gỡ với nhân dân, tài xế, chủ phương tiện các xã: Mỹ Thành Nam, Phú Nhuận, Bình Phú và Phú An để thông tin về các chính sách miễn giảm phí qua Trạm thu phí tuyến tránh Thị xã Cai Lậy.

vlcsnap-2017-10-17-08h40m20s079 vlcsnap-2017-10-17-08h40m27s017

Quang cảnh buổi họp dân. Ảnh: Minh Trí

Tại đây, đại diện lãnh đạo huyện Cai Lậy thông tin thêm cho nhân dân biết về các vấn đề liên quan đến dự án tuyến tránh Thị xã Cai Lậy và tăng cường mặt đường quốc lộ 1; về việc thu phí sử dụng đường bộ tại Trạm thu phí Cai Lậy để hoàn vốn đầu tư dự án; lắng nghe và tiếp nhận các ý kiến thắc mắc của nhân dân và chủ phương tiện về giá phí qua trạm, vị trí đặt trạm, bảo trì hạ tầng đường, các chính sách ưu đãi, miễn giảm giá phí qua trạm đối với các phương tiện có chủ sở hữu đăng ký hộ khẩu tại 4 xã: Mỹ Thành Nam, Phú Nhuận, Bình Phú và Phú An.

vlcsnap-2017-10-17-08h40m45s658

vlcsnap-2017-10-17-08h41m01s950

Người dân phát biểu ý kiến tại buổi họp. Ảnh: Minh Trí

Dự kiến cuối tháng 10 này, Trạm thu phí tuyến tránh Thị xã Cai Lậy sẽ thu phí trở lại, với giá vé qua trạm giảm 30% so với  trước đây và có thêm nhiều chính sách ưu đãi cho các trường hợp đặc biệt như: giảm 100% giá dịch vụ cho các phương tiện loại 1 và loại 2 của chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú, nhưng không kinh doanh vận tải tại các xã: Phú Nhuận, Mỹ Thành Nam, Bình Phú và Phú An thuộc huyện Cai Lậy; giảm 50% giá dịch vụ cho các phương tiện còn lại tại 4 xã trên và xe buýt hoạt động nội tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2017-10-17-08h41m28s810

Dự kiến, cuối tháng 10, trạm thu phí sẽ hoạt động trở lại. Ảnh: Minh Trí

 Qua buổi họp dân, chính quyền địa phương và nhà đầu tư mong muồn nhân dân hiểu rõ hơn về chủ trương đầu tư dự án tuyến tránh Thị xã Cai Lậy và tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 để đi đến thống nhất phương án thu phí qua trạm BOT Cai Lậy hợp lý, an toàn, không còn xảy trường hợp tài xế cố tình dùng tiền lẻ mua vé qua trạm, gây mất an toàn giao thông và mất an ninh trật tư xã hội, làm ảnh hưởng không tốt đến môi trường thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Kim Nữ